Nguyên nhân cái chết của nam thanh niên trên sân thượng nhà nghỉ

Công an tỉnh Thái Bình xác định, nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong nhà nghỉ H.N không phải tự tử mà bị chích điện chết.

Ngày 19.8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại nhà nghỉ H.N thuộc thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình hôm 6.8.

Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Văn Trưởng (tên thường gọi Nguyễn Trưởng, 27 tuổi, ở Kiến Xương, Thái Bình).

Nguyên nhân cái chết của nam thanh niên trên sân thượng nhà nghỉ - 1

Hiện trường anh Trưởng treo cổ trên tầng thượng là hiện trường giả.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 6.8, người dân ở thôn Kìm, xã Vũ Lạc (TP. Thái Bình) phát hiện anh Trưởng tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng thượng của nhà nghỉ H.N. Thời điểm phát hiện, anh Trưởng mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu.

Sự việc trên sau đó được một số người dân chụp lại ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook kèm theo thông tin nghi ngờ anh Trưởng tự tử.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên xấu số.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định, anh Trưởng bị sát hại không phải treo cổ tự vẫn. Anh Trưởng bị hung thủ chích điện chết sau đó mang lên tầng 5 treo cổ tạo hiện trường giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ 3 nghi can liên quan đến vụ án gồm:  Vũ Tuấn Tú (19 tuổi), Nguyễn Văn Thế (20 tuổi) và Ngô Quang Trung (29 tuổi). Cả 3 nghi can đều ở Thái Bình, trong đó có 2 đối tượng chính là nhân viên bảo vệ nhà nghỉ H.N.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN