Người vợ dùng thuốc chuột đầu độc chồng khóc kêu oan

Mặc dù chứng cứ rõ ràng nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, Đậu Thị Huệ vẫn cho rằng mình bị kết tội oan, bị cáo không có chủ đích bỏ thuốc diệt chuột vào nồi lòng đầu độc chồng.

Người vợ dùng thuốc chuột đầu độc chồng khóc kêu oan - 1

Khi bị dẫn ra xe về trại giam, Đậu Thị Huệ vẫn khóc lóc cho rằng mình bị oan

Ngày 27-6, tại Nghệ An, TAND cấp cao mở phiên tòa hình sự phúc thẩm bị cáo Đậu Thị Huệ (SN 1988), trú tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội giết người.

Theo cáo trạng, Đậu Thị Huệ và anh Phan Trường Phi kết hôn và có một người con chung, cuộc sống hàng ngày hai người thường xuyên mâu thuẫn nên anh Phi quyết định viết đơn li hôn. Ngày 26-3-2015, Huệ đã mua 2 gói thuốc diệt chuột về lén bỏ vào nồi lòng lợn do anh Phi đang luộc để đầu độc chồng. Thấy nồi lòng có màu, mùi bất thườn nên anh Phi gắng hỏi thì Huệ thừa nhận hành vi của mình, Huệ xin anh Phi tha thứ và đồng ý kí đơn li hôn rồi bỏ trốn. Sau 3 ngày, được người thân động viên, Huệ quay về nhà xin lỗi chồng rồi đến cơ quan điều tra đầu thú.

Kết quả giám định của Viện pháp y quốc gia cho thấy trong các mẫu vật và các tang vật của vụ án thu giữ tại nhà anh Phan Trường Phi có kẽm phoshid, đây là chất độc đối với người và động vật. Khi bị nhiễm độc kẽm phoshid, nạn nhân sẽ có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, viêm dạ dày thực quản, xuất huyết, viêm tụy cấp, tụt huyết áp, sốc, phù phổi cấp, loạn nhịp tim, suy tim cấp, tràn dịch màng ngoài tim, co giật, hôn mê dẫn đến tử vong. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24-9-2015, bị cáo Đậu Thị Huệ bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 năm tù về tội giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Đậu Thị Huệ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi TAND cấp cao tại Hà Nội. Tại phiên tòa sáng ngày 27-6, bị cáo Huệ cho rằng mình bị oan, bị cáo khóc lóc cho rằng mình bỏ thuốc chuột vào nồi thức ăn của chồng không phải là có chủ ý giết chồng mà nhằm mục đích… tự tử. Tiếp đó, Huệ lại đổi lời khai là do vô ý làm rơi thuốc chuột vào nồi luộc lòng.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX Tòa án cấp cao nhận định căn cứ vào kết quả điều tra, có đủ cơ sở để truy tố Đậu Thị Huệ ra trước pháp luật về tội giết người. Việc anh Phi không chết là nằm ngoài dự tính của bị cáo. Việc tòa án cấp cơ sở tuyên phạt bị cáo 4 năm tù về tội giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt là đúng người, đúng tội. HĐXX bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm đối với Đậu Thị Huệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN