Người phụ nữ chết bí ẩn dưới mương: Chồng là nghi can chính

Liên quan tới vụ người phụ nữ chết bí ẩn dưới mương nước tại Hà Nam, kết quả giám định pháp y xác định, nạn nhân bị thương tích nặng trước khi chết.

Nguồn tin từ CQĐT, CA tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này đã đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, liên quan tới cái chết của chị Hoàng Thị Ngoan (SN 1986, trú tại thôn An Đông, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vào tối ngày 15/6/2015.

Người phụ nữ chết bí ẩn dưới mương: Chồng là nghi can chính - 1

Cái chết đột ngột của chị Ngoan khiến người thân đau đớn tận cùng.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm pháp y, CQĐT xác định nạn nhân bị thương tích nặng lên tới 57% trước khi bị chết do ngạt nước tại con mương Y32 gần nhà.

Nghi can chính trong cái chết của nạn nhân được xác định là người chồng Đỗ Văn Dưởng. Sau nhiều lần triệu tập, Dưởng khăng khăng không thừa nhận việc đánh vợ, trả lời các câu hỏi của điều tra viên kiểu né tránh.

Tại CQĐT, Dưởng khẳng định không hề biết nguyên nhân vì sao vợ mình tự tử dưới mương nước.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 15/6, Dưởng đi xe máy đèo theo chiếc xe đạp cùng với người chị dâu chở chị Ngoan về nhà bố mẹ đẻ. Khi tới cầu An Đông thuộc địa phận xã Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam thì chị Ngoan đòi đi vệ sinh.

Sau một lúc không thấy vợ quay lại, Dưởng nghi ngờ vợ nhảy xuống mương tự tử nên xuống mò nhưng không thấy. Sau đó, Dưởng cùng người chị dâu tới CQCA trình báo sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V. Văn – X.Thắng (Gia đình và Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN