Người khuyết tật trấn cướp người cùng cảnh

Theo điều tra, hai tháng gần đây, băng nhóm là người khuyết tật đã thực hiện nhiều vụ trấn lột tiền lương của những công nhân câm điếc đồng cảnh ngộ đang làm việc tại công ty Y.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng câm điếc bẩm sinh, gồm: Lê Huỳnh Quốc Kha (23 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), Phạm Quý Lâm (26 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Tú (20 tuổi, quê Nghệ An), Mai Thy Dũng (20 tuổi, quê Tây Ninh) và Bùi Ngọc Đức (32 tuổi, quê TP. Hồ Chí Minh) cùng về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, hai tháng nay, Kha cầm đầu băng nhóm trên chuyên trấn lột tiền lương của những công nhân câm điếc đang làm việc tại công ty Y. (chuyên sản xuất dây dẫn điện đóng phường Dĩ An, thị xã Dĩ An). Bước đầu băng nhóm này khai nhận, từ khi biết công ty Y. nhận người khuyết tật vào làm việc với mục đích từ thiện, Kha bắt đầu nảy sinh ý đồ trấn lột những người này.

Người khuyết tật trấn cướp người cùng cảnh - 1

Các đối tượng Kha, Dương, Tú, Lâm và Đức hiện đang bị tạm giam (Từ trái qua phải)

Ngày 9/12/2012, băng nhóm này kéo đến nhà trọ của công nhân khuyết tật Nguyễn Quốc B. (22 tuổi, làm tại công ty Y.) đe dọa đưa cho chúng số tiền 2 triệu đồng. Do sợ hãi, B. đã đưa số tiền 2 triệu đồng cho nhóm của Kha. Trước đó, ngày 12/11/2012, công nhân Huỳnh Hữu P. (người khuyết tật, tạm trú tại thị xã Dĩ An) đi làm về đến nhà trọ thì nhóm của Kha kéo đến nhà trọ của P. rồi nói chuyện bằng cách ra dấu với nhau. Lâm yêu cầu Phước phải đưa 3 triệu đồng cho chúng, nếu không sẽ bị đánh. Do anh P. không đồng ý nên cả nhóm của Lâm xông vào dùng gạch, đá đánh đập, gây thương tích cho Phước.

Công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN