Người giúp việc bỏ thuốc ngủ vào nước uống hạ độc chủ nhà

Mới đến giúp việc được 3 ngày, Thủy thấy chủ nhà có nhiều tiền nên nảy sinh ý định chuốc thuốc ngủ để cướp tài sản.

Ngày 13/10, thượng tá Trần Văn Khang, phó trưởng công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố Thái Thị Thủy (17 tuổi, ở xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi Cướp tài sản.

Nghi ngờ ai đó bỏ thuốc độc vào ấm nước để hãm hại, anh Ngô Sỹ Hòa (35 tuổi) và vợ là Phạm Thị Khánh Huyền (29 tuổi, ở xã Diễn Xuân) làm đơn gửi đến công an huyện 2 tuần trước. Xuống hiện trường, cảnh sát ghi nhận, ấm nước để nguội của gia đình anh Hòa có màu vàng xanh khác thường.

Người giúp việc bỏ thuốc ngủ vào nước uống hạ độc chủ nhà - 1

Thái Thị Thủy bị khởi tố về tội Cướp tài sản

Tình nghi Thái Thị Thủy (người giúp việc cho gia đình anh Hòa) có liên quan, cảnh sát đã cho triệu tập. Tại cơ quan công an, cô gái thừa nhận chính mình là người bỏ thuốc ngủ vào ấm nước nhằm mục đích hãm hại vợ chồng chủ nhà để cướp tài sản.

Trước đó, thông qua công ty môi giới việc làm, ngày 26/9, anh Hòa có ký hợp đồng lao động với Thủy. Trong quá trình làm việc nhà, cô gái 17 tuổi thấy gia chủ có nhiều tiền nên nảy sinh ý đồ xấu.

Ba ngày sau, lợi dụng vợ chồng anh Hòa đi làm, Thủy ra hiệu thuốc gần nhà mua vỉ thuốc ngủ. Sau đó, nữ giúp việc về đun một nồi nước sôi để nguội, tán nhỏ 4 viên thuốc ngủ bỏ vào trong.

Người giúp việc bỏ thuốc ngủ vào nước uống hạ độc chủ nhà - 2

Ấm nước sôi chứa thuốc ngủ được công an thu giữ

Trưa đó, đi làm về, khi lấy nước để uống chị Huyền phát hiện nước có màu xanh khác thường. Thông qua camera trong nhà, gia chủ phát hiện Thủy chính là thủ phạm và báo lên cơ quan chức năng.

Theo lời Thủy, cô mới sinh con được 3 tháng. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đã làm liều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hòa (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN