“Người đẹp miệt vườn” lãnh án

Ngày 27/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Ngân, tự là Ngân “Cá dồ”, Ngân “hoa khôi” (SN 1992), trú ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cùng đồng bọn về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử cùng với Ngân gồm có: Lê Hoàng Sang (SN 1984), Trần Huỳnh Anh (SN 1991), Nguyễn Văn Bon (SN 1989), Võ Nhật Vương (SN 1997), Nguyễn Hoàng Khang (SN 1993) cùng trú huyện Long Mỹ.

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 23h30 ngày 23/12/2013, Ngân, Huỳnh Anh, Khang, Bon, Lê Phú Bắc (SN 1988), Đào Thanh Duy (SN 1989) rủ nhau đi chơi game, khi đi ngang một quán nhậu tại ấp 5 thị trấn Long Mỹ thì gặp Lê Văn Thoàng (SN 1992), Võ Văn Danh (SN 1978) cùng ngụ xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. Do Ngân “hoa khôi” chạy xe nẹt ga lớn nên bị Thoàng chửi và hai bên lao vào đánh nhau. Vì yếu thế nên Thoàng và Danh lên xe mô tô bỏ chạy ra Quốc lộ 61 hướng về xã Long Phú.

“Người đẹp miệt vườn” lãnh án - 1

Các đối tượng đang nghe HĐXX tuyên án

Nghe tiếng đánh nhau, Sang và Vương đang nhậu gần đó liền chạy đến xem rồi cùng các đối tượng trên đuổi theo đến đoạn thuộc ấp 4, thị trấn Long Mỹ thì gặp Thoàng và Danh. Lúc này, Sang, Huỳnh Anh, Khang, Bon, Ngân và Khang dùng gạch đá, cây gỗ tấn công nạn nhân. Vì bị vấp ngã nên Thoàng bị Sang cầm cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu và cổ đến bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu, còn Danh bị thương nhẹ. Sau khi gây án, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Với hành vi trên, Viện Kiểm sát tỉnh Hậu Giang truy tố Sang về tội “Giết người”, Ngân và bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, Lê Phú Bắc, Đào Thanh Duy do chỉ đứng xem, không tham gia hay kích động nên không bị xem xét xử lý hình sự.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là mang tính côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Lê Hoàng Sang 22 năm tù (trong đó có 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” chưa chấp hành), Nguyễn Kim Ngân 18 tháng tù, các bị cáo còn lại từ 6 đến 15 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo Sang còn phải đền bù cho gia đình nạn nhân gần 110 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN