Người dân vây bắt, đốt xe của 4 “cẩu tặc”

Khi đang dùng kích điện để trộm chó thì bị phát hiện, 4 “cẩu tặc” bỏ lại 2 xe máy và 2 bao "chiến lợi phẩm" là 10 có chó để chạy thoát thân. Người dân đã đốt cháy 2 xe máy trên.

Sự việc xảy ra vào sáng nay (10/7) tại thôn Duyên Linh, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Vào khoảng 5h30, khi vừa xem World Cup xong, ông Bùi Văn Quý ra ngoài đi vệ sinh thì phát hiện có 4 kẻ trộm chó đang dùng kích điện để bắt con chó nhà mình.

Ông Quý truy hô người dân đến vây bắt 4 đối tượng trên. 4 tên trộm chó đã bỏ lại hai chiếc xe máy (hiệu Sirius) và 2 bao đựng chó chúng đã trộm được trước đó (trong mỗi bao có 5 con chó, trong lượng gần 100kg).

Hàng trăm người dân cùng nhau chia ra nhiều ngả đường đuổi bắt 4 “cẩu tặc” trên nhưng chúng đã chạy thoát. Người dân đã dùng lửa đốt cháy 2 chiếc xe máy trên.

Người dân vây bắt, đốt xe của 4 “cẩu tặc” - 1

Người dân thôn Duyên Linh truy bắt nhưng "cẩu tặc" đã chạy thoát.

Ông Phạm Văn Trương, Công an viên xã Thạch Đồng cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã báo cáo công an xã để lập biên bản sự việc, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện để điều tra xử lý”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN