Người đàn ông bị "tình địch" chém gần lìa bàn tay

Cả Bé và Thông cùng quen và nảy sinh tình cảm với một phụ nữ nên hẹn gặp nhau nói chuyện dẫn tới đánh nhau. Bé dùng dao chém gần đứt lìa bàn tay Thông rồi tẩu thoát.

Ngày 26.4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Bé (SN 1979, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi chém gần đứt lìa bàn tay của anh Lê Minh Thông (SN 1985, ngụ tỉnh Bến Tre).

Theo hồ sơ vụ án, Bé và Thông cùng có mối quan hệ tình cảm với 1 người phụ nữ tên là H nên xảy ra mâu thuẫn. Cả 2 thách thức và muốn gặp nhau để nói chuyện. Khoảng 17h30 ngày 22.4, Bé và Thông hẹn gặp nhau tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi để nói chuyện.

Người đàn ông bị "tình địch" chém gần lìa bàn tay - 1

Công an khám nghiệm 1 vụ án trươc đó. Ảnh : C.T

Thông đi chung với 1 người bạn tới điểm hẹn nói chuyện với Bé thì xảy ra cự cãi. Thông cùng người bạn xông vào đánh Bé. Bất ngờ, Bé lấy dao chém thẳng vào người Thông. Thông đưa tay trái lên đỡ khiến gần đứt lìa bàn tay. Gây án xong, Bé rời khỏi hiện trường, Thông được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng Bé để phục vụ việc điều tra.

Bắn chết tình địch giữa đường vì vợ không chịu về nhà

Sáng 17-4, TAND Cấp cao Đà Nẵng đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 20 năm tù về tội giết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Tâm (Dân Việt)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN