Người đàn ông bị chém gần lìa tay trên phố Sài Gòn

Đang chạy xe trên đường, người đàn ông bị hai thanh niên chạy xe máy đuổi theo dùng mã tấu chém gần đứt lìa tay.

Người đàn ông bị chém gần lìa tay trên phố Sài Gòn - 1

Khu vực nạn nhân B. bị truy sát

Chiều 21.10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng dùng mã tấu tự chế chém gần đứt lìa tay người đàn ông đang chạy xe trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh). Nạn nhân được xác định là ông Đ.T.B (41 tuổi, ngụ quận 1).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h40, ông B. chạy xe máy trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng từ Bình Thạnh về quận 1, khi vừa qua cầu Bông được một đoạn thì bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát. Người ngồi sau rút mã tấu tự chế chém nhiều nhát vào tay phải và chân của ông B. Bị chém, ông B. lạc tay lái, té xuống đường bất tỉnh.

Hai đối tượng nhanh chóng tăng ga tẩu thoát, nhưng chạy được khoảng 100m thì va chạm với xe máy của người đi đường khiến cả hai té ngã. Hai đối tượng vứt xe gắn máy, bỏ chạy vào một con hẻm rồi mất hút.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh trong tình trạng bị chém đứt gần lìa tay phải, đầu bị chấn thương. Ngoài ra, ông B. cũng bị một số vết chém ở đầu gối chân phải.

Nhận được tin báo, công an quận Bình Thạnh có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN