Lời khai kẻ nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Người dân đã bao vây bắt giữ đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày ở TP. HCM.

Khoảng 13h chiều 2.7, người dân bất ngờ nghe 2 phát súng nổ cùng tiếng kêu cứu thất thanh từ tiệm vàng Tấn Phước (số 153 đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Lời khai kẻ nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày - 1

Tiệm vàng Tấn Phước nơi xảy ra vụ cướp táo tợn.

Lời khai kẻ nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày - 2

 

Hiện trường vụ cướp

 

Khi nhiều người chạy đến thì phát hiện một nam thanh niên đang đập vỡ tủ kính trộm vàng nên bao vây. Đối tượng hoảng sợ chạy ra xe gắn máy đang dựng sẵn trước tiệm vàng định tẩu thoát nhưng bị một số thanh niên bắt giữ giao cho công an.

Được biết, khi bị bắt nhiều người khám xét thì phát hiện trong túi xách tên cướp có rất nhiều nữ trang, một khẩu súng ngắn và một bình xịt hơi cay. Đối tượng sau đó được bàn giao cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau khi bị bắt giữ tại cơ quan công an, nghi can Nguyễn Phương Nam (SN 1984, ngụ quận 6) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội liên quan đến vụ cướp tiệm vàng vừa thực hiện. Bước đầu công an địa phương đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Phương Nam (SN 1984, ngụ quận 6) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Lời khai kẻ nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày - 3

Đối tượng Nguyễn Phương Nam tại cơ quan công an

 

Nam khai báo, hiện đang làm nghề sửa chữa điện nước, đã có vợ và đang sinh sống tại quận 6.

Nam còn cho biết thêm, hơn một năm trước Nam tìm trên mạng xã hội facebook và đặt mua một khẩu súng hoa cải với giá bảy triệu đồng, với mục đích để đi săn. Tuy nhiên gần đây Nam khó khăn trong việc giải quyết khoản nợ hơn 10 triệu đồng nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản bằng khẩu súng đang cất giấu trong nhà.

Trưa 2.7, Nam một mình đi xe gắn máy rảo quanh các quận, huyện để tìm mục tiêu đánh cướp. Lúc này Nam có mang theo một túi xách bên trong có một khẩu súng hoa cải và một chiếc búa.

Lời khai kẻ nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày - 4

Súng và tang vật của vụ cướp mà Nam thực hiện 

 

Đến 13 giờ trưa, khi đến trước tiệm vàng Tấn Phước thấy tiệm chỉ có một người trông coi, không có khách giao dịch nên nhắm vào đây gây án. Theo đó Nam dừng xe ngay trước tiệm và đi vào bên trong.

Bất ngờ Nam rút khẩu súng từ trong giỏ xách ra, hướng lên trời bắn một phát. Chủ tiệm phát hoảng truy hô lớn. Nhanh như cắt, Nam dùng bán súng, đập bể tủ kính trưng bày, dùng tay thọc vào bên trong thông qua vị trí kính bề hốt hai nắm vàng cho vào túi xách. Hành động nhanh, Nam bỏ súng vào trong túi xách và chạy ra ngoài leo lên xe gắn máy nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên lúc này người dân xung quanh nghe tiếng truy hô đã nhanh chóng có mặt, tổ chức vây bắt được Nam và thu giữ đầy đủ tang chứng, vật chứng.

Bước đầu Nam khai báo chỉ gây án một mình, không có đồng phạm. Được biết số vàng bạc, nữ trang mà Nam cướp đi là khoảng 20 lượng. Hiện công an huyện Hóc Môn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn – Hưng Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN