Người con đánh chết cha ruột lĩnh án

Sáng 7-1, tại trụ sở xã Trà Bui huyện Bắc Trà My, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt 14 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thành Hợp (SN 1994, người dân tộc Mơ Nông, trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My), về hành vi đánh chết người mà nạn nhân là cha ruột của Hợp.

Đây là vụ án giết người nghiêm trọng, lần đầu tiên được đưa ra xét xử lưu động tại xã vùng cao này nên đã có hàng ngàn người dân tộc Kadong, Mơ Nông đến để theo dõi phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 28-8-2013, Hợp tổ chức ăn nhậu tại nhà. Ông Nguyễn Thành Be (SN 1960, cha ruột của Hợp) cũng đi uống rượu về, thấy con đang nhậu nên ông cùng ngồi nhậu tiếp. Sau đó, hai cha con xảy ra mâu thuẫn, ông Be chửi mắng, đuổi bạn nhậu của Hợp và vợ chồng Hợp ra khỏi nhà, đồng thời quậy phá làm sập giường ngủ của vợ chồng Hợp.

Khuyên cha đi nghỉ nhưng ông không nghe và liên tục quậy phá khiến Hợp tức giận, lấy một khúc tre đánh liên tục vào người ông Be, làm ông Be quỵ ngã và chết tại chỗ.

Trước đó, ông Be là người hay uống rượu, nhiều lần đánh đập Hợp, có lần dùng dùi đục sắt nhọn, đâm Hợp thủng ruột.

Xét nhân thân Hợp là gia đình có công với nước, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; hoàn cảnh nghèo khổ, mẹ chết sớm, Hợp vừa lập gia đình, vợ đang mang thai song sinh 5 tháng nên TAND tỉnh Quảng Nam đã có phần giảm nhẹ hình phạt đối với Hợp.

Được biết, gia đình ông Be thuộc diện tái định cư tập trung trong xây dựng thủy điện Sông Tranh 2. Với số tiền đền bù hỗ trợ sẵn có trong tay, trong khi đó đất sản xuất tại đây hạn hẹp nên nhiều người dân rất nhàn rỗi, xảy ra nhiều hệ lụy như nhậu nhẹt, say xỉn, gây gổ, xích mích thường xuyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L. Anh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN