Nghiện ma túy, giả sư đi quyên tiền xây chùa

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghiện ma túy, Nguyễn Thị Tân (Bắc Ninh) đã giả mạo nhà sư đi quyên góp tiền công đức xây dựng chùa để lừa tiền của người dân.

Ngày 4-11, Công an xã An Lư (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết, vừa xử lý cảnh cáo, đồng thời trục xuất Nguyễn Thị Tân (SN 1980, trú tại xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) ra khỏi địa phương vì phát hiện Tân giả mạo nhà sư đi quyên góp tiền công đức xây dựng chùa.

Nghiện ma túy, giả sư đi quyên tiền xây chùa - 1

Sư giả Nguyễn Thị Tân

Theo công an xã An Lư, qua phản ánh của một số người dân về việc trên địa bàn xã xuất hiện một nhà sư đi quyên góp tiền công đức xây dựng chùa song có nhiều biểu hiện nghi vấn, Ban Công an xã An Lư đã mời “nhà sư” trên về trụ sở làm việc.

Tại đây, người này khai nhận đã lợi dụng lòng tin của nhân dân, dùng thủ đoạn giả mạo nhà sư đi quyên góp tiền công đức xây dựng chùa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiến hành xác minh nhanh, nhân thân “nhà sư” giả trên được làm rõ là Nguyễn Thị Tân (SN 1980, trú tại thôn Vụ Vương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Bản thân Tân là đối tượng nghiện ma túy, đã có chồng và 3 con nhỏ. Trong lúc Tân khoác áo giả nhà sư đi “quyên góp tiền” tại khu vực thôn Cây Đa, xã An Lư, thì bị quần chúng nhân dân cảnh giác phát hiện, trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra hành chính, Ban công an xã thu giữ 1 điện thoại di động, quần áo giả sư và số tiền 260.000 đồng cùng cuốn sổ công đức ghi rõ số tiền mà Tân “quyên góp” được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Phương ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN