Nghịch tử xách súng định bắn mẹ và em gái

Đang đánh em gái, thấy mẹ và anh trai can ngăn, Ẩn liền chạy vào bên trong xách khẩu súng K54 bắn hai phát làm cả gia đình bỏ chạy tán loạn.

Ngày 20/9, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, lập hồ sơ điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép của đối tượng Phan Văn Ẩn (SN 1973, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh).

Theo điều tra bước đầu, tối 17/9, thấy Ẩn đánh em gái nên bà Nguyễn Thị Hai (SN 1939, mẹ Ân) lại can ngăn thì Ẩn quay lại định đánh cả mẹ ruột. Lúc này, anh Phan Văn Dạng (SN 1976, em ruột Ẩn) thấy anh trai hỗn láo với mẹ nên trách mắng thì giữa hai người xảy ra xô xát. Bực tức, Ẩn vào nhà lấy khẩu súng K54 ra bắn một phát đạn vào cột cửa hàng làm cả gia đình bà Hai hốt hoảng bỏ chạy ra đường. Thấy mọi người bỏ chạy tán loạn, Ẩn tiếp tục bắn một phát nữa làm những người có mặt tại con hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh gặp một phen hú vía.

Nghịch tử xách súng định bắn mẹ và em gái - 1

Nghịch tử xách súng định bắn mẹ và em gái - 2

Phan Văn Ẩn và khẩu súng gây án

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bao vây toàn bộ con hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, thấy bóng dáng công an, Ẩn đã giấu súng vào nhà tắm rồi lên nóc nhà cố thủ. Sau nhiều giờ đồng hồ đấu trí căng thẳng, cuối cùng Ân mới lủi thủi bước ra cửa đầu hàng và chịu tra tay vào còng.

Khám xét nơi ở của đối tượng Ẩn, công an phát hiện một khẩu súng K54 và 4 viên đạn chưa sử dụng.

Được biết, Ẩn là đối tượng có máu mặt trên địa bàn và từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vì có khả năng Ẩn liên quan đến một số đối tượng giang hồ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN