Đánh chết mẹ vì không nấu cơm tối

Ngày 9/12, Trung tá Lê Công Cương - Đội trưởng điều tra trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết: Cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Khắc Thắng (39 tuổi, trú tại xã Nghi Văn) để điều tra về hành vi giết mẹ.

Trước đó, vào đêm 2/12, Hoàng Khắc Thắng trở về nhà sau buổi đi bốc vác thuê cùng nhóm trai làng. Không thấy mẹ soạn cơm ra bàn, Thắng nói hỗn với mẹ: “Ở nhà làm gì mà giờ này vẫn chưa có cơm ăn...”. Bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi, mẹ ruột Thắng) nói bị ốm và nhắc con vào bếp nấu cơm nhưng Thắng không chịu và tiếp tục to tiếng rồi lao vào giường bà Đấu đang nằm hành hung mẹ già. Bà Đấu cố dậy bỏ chạy nhưng bị Thắng đánh gục giữa nền nhà.    

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm vội chạy đến can ngăn thì đứa con bất hiếu mới dừng tay. Đồng thời, đưa bà Đấu đi viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Do chấn thương nặng, tuổi cao sức yếu nên bà Đấu đã tử vong vào lúc 3h ngày 4/12.   

Sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Nghi Lộc đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Đến 10h ngày 4/12, Hoàng Khắc Thắng bị công an bắt tạm giữ để lấy lời khai. Bước đầu Thắng khai nhận toàn bộ hành vi mất nhân tính của mình. Hiện tại cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đang chờ kết luận của bản giám định pháp y về cái chết của bà Đấu để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Thắng là con trai đầu của bà Đấu, từ khi chồng bỏ đi với người đàn bà khác, bà ở vậy bươn trải một mình nuôi 2 con. Sau khi 2 đứa con lập gia đình, bà về sống chung với vợ chồng Thắng. Tuy nhiên, cũng vì thói vũ phu nên cách đây ít năm, vợ Thắng đã ôm 2 đứa con bỏ ra Lai Châu sinh sống. Cũng từ khi vợ bỏ đi, Thắng đâm ra hư tính, thường xuyên rượu chè, to tiếng quát mắng mẹ khiến hàng xóm đã nhiều làm phải lao vào can ngăn.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN