Nghịch tử ở Yên Bái dùng dao sát hại mẹ, trốn vào rừng sâu

Nóng giận trong lúc cãi mẹ, Nông Văn Toản (ở Yên Bái) đã dùng dao chém đấng sinh thành nhiều nhát dẫn tới tử vong rồi trốn vào rừng sâu.

Nghịch tử ở Yên Bái dùng dao sát hại mẹ, trốn vào rừng sâu - 1

Công an đang truy bắt Nông Văn Toản trong rừng - Ảnh: Facebook

Sáng 28-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thượng tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), cho biết cơ quan điều tra vừa bắt được Nông Văn Toản (SN 1975). Toản là nghi phạm sát hại mẹ đẻ mình là bà Hoàng Thị H. (SN 1952, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) vào trưa ngày 27-7.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 27-7, một số người dân trú tại tổ dân phố 12 bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh trong nhà bà H.. Khi mọi người chạy sang thì phát hiện bà H. bị nhiều vết chém trên người và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Lục Yên đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Qua chứng cứ có tại hiện trường, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nghi phạm gây ra vụ án chính là Nông Văn Toản, con trai bà H., và nghi phạm đã bỏ trốn.

Sau đó, cơ quan điều tra công an đã tung trinh sát dày dạn kinh nghiệm truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 9 giờ sáng nay 28-7, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm Toản trong rừng sâu.

Theo Thượng tá Hùng, tại cơ quan điều tra, Toản bước đầu khai trong quá trình cãi nhau với mẹ, Toản bức xúc quá nên đã dùng dao chém mẹ mình. Thời gian trước Toản có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng thời điểm bị bắt, Toản khai nhận rất rõ ràng và không giống với người bị tâm thần.

Lời kể nhân chứng vụ nghịch tử chém bố rồi tự sát chấn động làng quê

Một vị khách đến nhà chơi bàng hoàng chứng kiến cảnh Bình cầm dao tấn công bố đẻ rồi tự sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ninh Cơ (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN