Nghịch tử giết cha vì bị ngăn sử dụng ma túy

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Đang chuẩn bị sử dụng ma túy thì bị ông T. can ngăn, Nam đã đâm chết cha mình.

Nghịch tử giết cha vì bị ngăn sử dụng ma túy - 1

Bị cáo Nam đã giết cha mình vì bị ngăn cản sử dụng ma túy

Sáng 17.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối bị cáo Huỳnh Thanh Nam (SN 1993, ngụ Hóc Môn) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 9.11.2015, Nam đi uống rượu về thì thấy ông Huỳnh V.T (cha ruột Nam) đã say rượu và cãi nhau với mẹ mình. Nam không phản ứng gì mà bỏ vào phòng sử dụng ma túy. 

Đúng lúc này, ông T. vào phòng và phát hiện sự việc nên đánh Nam, ngăn cản việc sử dụng ma túy. Bực tức, Nam lao tới đánh nhau với cha mình. Trong lúc đánh nhau, Nam đã dùng một cây kéo đâm nhiều nhát vào bụng, vai và đầu ông T.. Sự việc chỉ dừng lại khi mẹ Nam hô hoán cho hàng xóm biết và chạy tới.

Ông T. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong bởi vết thương quá nặng.

Tại cơ quan điều tra, Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của Nam quá hung hãn, côn đồ, mất nhân tính, dù đó là cha ruột của mình. Qua đó sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Nam về tội “Giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN