Nghịch tử dùng gậy tre đánh chết cha ruột

Đang nhậu với bạn bè bị bố yêu cầu dừng, Hợp và bố xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hợp đi xuống nhà dưới lấy một cây gậy bằng tre và xông vào đánh liên tiếp vào vùng vai cổ, hông bên trái bố...

Chiều 5/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, họ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hợp (SN 1994, trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “giết người”.

Nạn nhân trong vụ án mạng là bố đẻ của Hợp: ông Nguyễn Thành Be (SN 1960).

Trước đó, ngày 28/8, Nguyễn Thành Hợp cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà. Đến khoảng 15h cùng ngày, ông Nguyễn Thành Be cũng về nhà sau một chầu nhậu. Vào nhà thấy Hợp đang nhậu với bạn bè, ông Be nói Hợp dừng cuộc vui, không được nhậu nữa. 

Bị bố ép nghỉ giữa chừng, Hợp và cha xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hợp đi xuống nhà dưới lấy một cây gậy bằng tre và xông vào đánh liên tiếp vào vùng vai cổ, hông bên trái ông Be, khiến ông này gục ngã và tử vong tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh An - Trương Hồng (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN