Nghịch tử chém chết người nhà có dấu hiệu tâm thần

Đối tượng sát hại bố, mẹ, bà nội và chị họ có dấu hiệu bị bệnh tâm thần phân liệt.

Trả lời với phóng viên chiều ngày 3/8, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện - Phó trưởng Phòng cảnh sát Điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Tỉnh Hải Dương) cho hay, đối tượng Phạm Duy Quý có biểu hiện của người mắc bệnh thần kinh phân liệt.

Theo lời thiếu tá Hiện, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, PC45 phối hợp với Công an huyện Thanh Hà và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng và xem xét các tình tiết để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận, chiều tối ngày 2/8, thấy bố đẻ đang nấu cơm trong bếp, hắn cầm dao rựa xông vào chém, khiến người đàn ông này chết ngay tại chỗ. Không dừng lại, hắn vác dao ra nhà tắm, phá cửa chém mẹ đẻ chết tại chỗ. Sau khi hạ sát mẹ xong đối tượng ra ngoài sân giếng rửa dao và nhìn thấy bà nội đứng ở hiên. Đối tượng cũng đã lao vào chém hơn năm phát vào cổ bà nội. Quý còn mang dao sang nhà chị họ bên cạnh và vung dao sát hại người chị họ của mình. Đối tượng rửa tay và dạo rựa rồi về nhà lấy xe máy và lên công an huyện Thanh Hà để đầu thú.

Nghịch tử chém chết người nhà có dấu hiệu tâm thần - 1

 Chân dung kẻ sát nhân tại cơ quan công an.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, các nạn nhân tử vong do nhiều vết  thương trên người. Mỗi nạn nhân đều bị Quý chém hơn 5 phát

Nói về nguyên nhân dẫn tới hành động dã man này, Quý nói, mấy tháng gần đây hắn luôn có cảm giác bị người thân trong gia đình bán nơi khác. Hắn nhớ là lúc ba hay bốn tuổi bị bố mẹ bán đi nên có ác cảm với bố mẹ. Chính vì vậy, Quý nảy sinh ý định giết cả nhà để trả thù.

Thiếu tá hiện chia sẻ với phóng viên: “Cơ quan điều tra đã đối chiếu lời khai của Quý, kết quả cho thấy, tại ô thoáng gió nhà bếp của hung thủ có một thanh sắt nhọn đầu. Điều này trùng khớp với những gì Quý khai tại cơ quan công an”.

Cũng theo thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, đối tượng Quý có biểu hiện mắc bệnh thần kinh phân liệt. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan công an nhận được thông tin từ một nữ y tá xã Phường Hoàng về việc, Quý có biểu hiện mắc bệnh thần kinh phân liệt. Theo nữ y tá thì, Quý mắc bệnh khoảng 2 năm nay. Đã rất nhiều lần nữ y tá này đến nhà khuyên bố mẹ Quý đưa hắn đi chữa bệnh. Nhưng vì lí do nào đó mà gia đình vẫn chưa đưa Quý đi chữa bệnh.

Thiếu tá Hiện chia sẻ vớ chúng tôi : "Tại cơ quan công an, nữ y tá khai, rất nhiều lần mẹ Quý là bà Nguyễn Thị Thơm mang thuốc kháng sinh liều cao đặc trị bệnh thần kinh ra trạm y tế xã hỏi có nên cho uống hay không. Tuy nhiên, các y bác sĩ chỉ khuyên đưa Quý đi đến bệnh viện tâm thần, nhưng gia đình không nghe mà chỉ cho Quý uống thuốc tại nhà. Đấy là một thoại thuốc kháng sinh cực mạnh, mỗi lần uống xông, Quý đều thờ thẫn và mất làm chủ”.

Cũng theo đại úy Vũ Hữu Quyền thì đối tượng khai nhận rất mạch lạc rõ ràng, không ngập ngùng hay lúng túng bất cứ vấn đề gì. Hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ và đưa Quý đi khám bệnh tâm thần và quyết định xem có thể khởi tố đối tượng hay không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN