Đâm chết vợ rồi dắt con đi tự thú

Nghi ngờ vợ có nhân tình, sau khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Thành đã không kiềm chế được và ra tay giết vợ.

Chiều ngày 28.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt cho biết, khoảng 6 giờ cùng ngày, có một người đàn ông dắt theo đứa con trai đến trụ sở công an phường 4 tự thú vừa dùng dao đâm chết vợ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai họ tên là Lê Thành (36 tuổi), làm nghề thợ xây, ngụ tại tổ Tây Hồ 2. Cách đây 10 năm, Thành kết hôn với chị là chị P.T.T (31 tuổi, quê huyện Krông Năng, Đắk Lắk) và có với nhau một cháu trai, năm nay vừa lên 9 tuổi.

Đâm chết vợ rồi dắt con đi tự thú - 1

Đối tượng Thành tại cơ quan công an

Đâm chết vợ rồi dắt con đi tự thú - 2

Ngôi nhà, nơi Thành ra tay sát hại vợ

Theo Thành, nguyên nhân đâm chết vợ là do nghi vợ có nhân tình, khiến cuộc sống gia đình mất hạnh phúc; nhiều lần Thành khuyên nhủ, ngăn cản nhưng vợ không nghe.

Khoảng 3 giờ sáng 28.1, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn nên Thành không kiềm chế được, dùng dao phay chém vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường và tử thi chị Trang, phát hiện con dao vẫn còn cắm trên ngực nạn nhân. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Video: Đâm chết vợ rồi dắt con đi tự thú (Nguồn: ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN