Nghi vợ ngoại tình, cầm dao đâm chết 2 người

Cuồng ghen, Minh cầm dao đâm chết hai mạng người trong lúc xô xát.

Ngày 29/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại UBND phường Bình Đa (TP.Biên Hoà, Đồng Nai), xét xử bị cáo Trần Quang Minh (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Trần Quang Minh làm nghề chạy xe ôm và sống ly thân với vợ là Nguyễn Thị Bình. Nghi vợ ngoại tình với Khưu Chí Hiếu (35 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) nên Minh nhiều lần tìm Hiếu để gây sự.

Khoảng 21h40 ngày 29/11/2013, khi Hiếu cùng bạn là Nguyễn Văn Vàng (26 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đang ghé vào tiệm điện thoại kế bên đường thì Minh lao tới gây sự. Trong quá trình xô xát, Minh dùng dao đâm Hiếu và Vàng tử vong.

Sau khi gây án, Minh đến Công an phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa đầu thú.

Tại phiên xét xử, Minh nhận tội, tỏ vẻ ăn năn hối cải nên HĐXX đã áp dụng các điều khoản giảm nhẹ và tuyên phạt bị cáo án chung thân. Ngoài ra, HĐXX yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân Khưu Chí Hiếu 18 triệu đồng, gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Vàng 133 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hậu (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN