Nghi phạm khai lí do chiếm đoạt trẻ sơ sinh ở bệnh viện

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm bồng trẻ sơ sinh ra khỏi bệnh viện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm khai lí do chiếm đoạt trẻ sơ sinh ở bệnh viện - 1

Đối tượng Huỳnh Thị An

Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị An (30 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) để điều tra, làm rõ về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nguyên nhân gây ra vụ việc.

An khai do muốn có con và biết bản thân khó có khả năng sinh con nên đã lên kế hoạch chiếm đoạt trẻ sơ sinh.

Theo đó, ngày 6.12, An vào Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang để chăm sóc cháu bị bệnh. Tại bệnh viện, An gặp anh Phan Thanh Xuân (42 tuổi, huyện Tri Tôn, An Giang) đang đưa vợ đi sinh. An tiếp cận với gia đình anh Xuân bằng cách phụ chăm sóc con của anh Xuân sau khi sinh với giá 150.000 đồng/ngày.

Chiều 7.12, lợi dụng lúc anh Xuân đang chăm vợ ở phòng hồi sức, An lén bế con anh Xuân ra khỏi cổng bệnh viện rồi đón xe ôm chở về nhà.

Nhận tin trình báo, cảnh sát vào cuộc điều tra, giải cứu trẻ sơ sinh an toàn đồng thời bắt giữ An tạm giam để làm rõ hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ bế trẻ sơ sinh ra khỏi cổng bệnh viện

Lợi dụng cha trẻ sơ sinh đi chăm sóc vợ ở phòng hồi sức, người phụ nữ ở miền Tây đã lén bế đứa bé ra khỏi bệnh...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN