Nghi phạm đâm chết người khi đi hát karaoke đầu thú

Trương Đình Thắng (Thanh Hóa), nghi phạm đến quán karaoke gọi 1 thanh niên 20 tuổi ra đâm chết, đã tới cơ quan công an đầu thú.

Ngày 24-9, thông tin từ Công an xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết nghi phạm dùng dao đâm chết anh Lê Phạm Long (SN 1995, xã Hoằng Trường) trong lúc đi hát karaoke đã tới Công an tỉnh Thanh Hóa để đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Nghi phạm đâm chết người khi đi hát karaoke đầu thú - 1

Quan karaoke nơi xảy ra vụ việc anh Long bị đâm chết

Theo ông Lê Văn Tấn, Trưởng Công an xã Hoằng Trường, sau khi gây án, Trương Đình Thắng (SN 1995, ngụ thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường) đã tới nhà chị gái thay quần áo rồi trốn khỏi địa phương. Đến chiều ngày 23-9, Thắng đã tới công an tỉnh đầu thú.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21-9, trên địa bàn xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, đã xảy ra một vụ giết người. Theo đó, vào thời gian trên một nhóm thanh niên khoảng 10 người (đều ngụ thôn 1, xã Hoằng Trường) đi hát karaoke trên địa bàn.

Trong lúc đang hát thì có một nhóm thanh niên khác đến gọi Lê Phạm Long (SN 1995, xã Hoằng Trường) ra ngoài nói chuyện. Khi Long vừa ra đến sân thì bất ngờ một thanh niên rút dao thủ trong người đâm một nhát chí mạng khiến Long tử vong ngay sau đó. Kẻ gây án là Trương Đình Thắng. Gây án xong, Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, Trương Đình Thắng mới mãn hạn tù gần 1 tháng nay về tội trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN