Nghi can giết thiếu niên 13 tuổi tại tiệm Internet ra đầu thú

Liên quan đến vụ “Thiếu niên 13 tuổi bị đâm chết tại tiệm Internet” xảy ra tại tiệm Internet Thanh Nghị (số 739 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM) vào chiều 6.1, trong đêm cùng ngày nghi can gây án đã ra đầu thú.

Công an quận Thủ Đức xác nhận, nghi can gây án là Nguyễn Lâm Thắng Lợi (SN 1999, ngụ quận 3, tạm trú quận Thu Đức) đã ra đầu thú tại cơ quan công an và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an quận Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để chuyển giao Lợi cùng tang vật có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Được biết, Lợi hiện là học viên của Trường Trung cấp Dạy nghề quận Thủ Đức.

Nghi can giết thiếu niên 13 tuổi tại tiệm Internet ra đầu thú - 1

Nghi can Nguyễn Lâm Thắng Lợi tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an và khai báo của Lợi: 15h chiều 6.1, Lợi đến tiệm Internet Thanh Nghị để chơi game. Cùng thời điểm Nguyễn Văn Bé Khương (tên thường gọi là Bưởi, SN 2001, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận Thủ Đức) cũng đến chơi tại đây và ngồi máy đối diện.

15h50 cùng ngày, Lợi nghỉ chơi và đến đứng xem Khương chơi game. Lúc này Khương có buột miệng nói “ở đây ai cũng là đàn em của tao”. Nghe vậy Lợi đáp trả “tao cũng vậy à!” và Lợi khiêu khích đánh nhau tay đôi với Khương.

Khương và Lợi xảy ra xô xát. Thấy con dao Thái Lan nơi Khương ngồi chơi game, Lợi chụp lấy đâm 1 nhát vào sau lưng Khương.

Khương bị đâm nhưng vẫn khiêu khích “chờ tao lấy hàng ra chơi”. Khương chạy vào nhà vệ sinh của tiệm Internet tìm hung khí, nhưng khi quay ngược ra thì gục ngã dưới nền nhà. Dù được những người ở hiện trường đưa ngay đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu, nhưng Khương vẫn bị tử vong. Lợi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra. Biết khó thoát, 22h đêm 6.1 Lợi ra đầu thú tại Công an phường Linh Tây và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN