Nghi can chết bất thường: Truy tố 5 cán bộ

VKSND TP Tuy Hòa - Phú Yên ngày 16/5 cho biết vừa ra cáo trạng truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ điều tra Công an TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên về tội dùng nhục hình, làm chết anh Ngô Thanh Kiều , nghi can trong một vụ trộm cắp tài sản.

Năm người bị truy tố gồm: Nguyễn Minh Quyền - nguyên thiếu tá, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên; Nguyễn Tấn Quang - nguyên thiếu tá, đội phó Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa.

Ba người còn lại là Phạm Ngọc Mẫn - nguyên thượng úy, trinh sát viên Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa; Đỗ Như Huy - nguyên trung úy, trinh sát viên Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa và Nguyễn Thân Thảo Thành - nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra Công an TP Tuy Hòa.

Theo cáo trạng, để điều tra một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, đã chỉ đạo tổ công tác đến nhà mời Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa - Phú Yên) đến trụ sở công an TP làm việc.

Rạng sáng 13/5/2012, tổ công tác đến nhà, còng tay và đưa Kiều về Công an huyện Tây Hòa, sau đó chuyển đến Công an TP Tuy Hòa. Tại đây, thượng tá Hoàn chỉ đạo đưa Kiều vào phòng làm việc của Đội Điều tra và cử người xét hỏi. Từ 9h30 đến 13h cùng ngày, Quyền, Quang, Mẫn, Huy và Thành thay nhau còng tay Kiều vào ghế, dùng dùi cui đánh vào chân và đầu nghi can này.

Chiều cùng ngày, Kiều được đưa đến Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục làm việc. Thấy Kiều có biểu hiện mệt mỏi, một số cán bộ - chiến sĩ đã đưa đi cấp cứu nhưng nghi can này đã tử vong trên đường.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên, Kiều chết do chấn thương sọ não.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo The Hồng Ánh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN