Nghi án thuê côn đồ chém người, “dằn mặt” công ty đối thủ

Đang vận chuyển vật tư, nhóm nhân công bốc xếp bị nhóm côn đồ cầm hung khí đuổi đánh, một người bị chém chấn thương vùng đầu phải nhập viện.

Nghi án thuê côn đồ chém người, “dằn mặt” công ty đối thủ - 1

Do bị thương nặng nên anh S. đã chuyển lên Bệnh viện Xanh – Pôn để điều trị

Ngày 14.6, trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ vụ nhóm côn đồ sử dụng hung khí truy sát nhóm nhân công bốc xếp vật liệu cho của Công ty T.L.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 11.6, Công ty T.L thuê một nhóm nhân công đang vận chuyển vật tư của công ty từ xe cầu vào tập kết tại khu đất nhà ông Nguyễn Văn B., nằm trên trên đường ra sân bay Nội Bài (huyện Sóc Sơn). Lúc này một nhóm người lạ mặt cầm hung khí xông vào tấn công nhóm nhân công khiến một người bị chém phải nhập viện.

Thượng tá Hiểu xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết, ngay đêm xảy ra sự việc, công an huyện nắm được thông tin và hiện đang tích cực điều tra làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, bà Trần Minh T., đại diện Công ty T.L cho biết: Công ty có làm hợp đồng thuê đất của gia đình ông B. để làm thủ tục dựng biển quảng cáo.

Tối 11.6, Công ty thuê 5 nhân công người địa phương cùng 6 thợ lắp ráp của công ty đến nhà ông B. để vận chuyển vật tư của công ty từ xe cẩu vào sân nhà ông B..

Do được công ty giao phụ trách dự án trên nên tối 11.6 bà T. tới giám sát công việc. Vì vậy, bà T. đã chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc.

“Khoảng 2 giờ sáng, tôi đang ngồi trên ô tô thì thấy 3 chiếc ô tô bốn chỗ và 1 chiếc xe bán tải cùng 3 thanh niên đi xe máy tới sát khu vực dự án của công ty. Sau đó, 3 thanh niên đi xe máy và một người trên xe bán tải xông tới giật đồ của nhóm thợ và nhân công đang làm việc vứt đi, đồng thời đuổi họ đi.

Sợ liên lụy nên nhóm nhân công bốc xếp bỏ chạy tán loạn. Nhóm côn đồ còn đe dọa lái xe cẩu “nếu tiếp tục hạ hàng sẽ chặn đường phá xe”. Đúng lúc này, lực lượng công an xuất hiện, nhóm đối tượng bỏ đi.

Sau khoảng 40 phút ở hiện trường để ổn định trật tự, lực lượng công an đã rời đi và yêu cầu chúng tôi bốc xếp vật tư gọn vào bên trong.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục cho xe cẩu đưa vật liệu vào bên trong sân nhà ông B. Tuy nhiên, công an đi được 15 phút thì 3 đối tượng đi xe máy cùng một người đi xe bán tải hung hãn cầm theo hung khí quay lại tấn công nhóm nhân công bốc xếp và lái xe cẩu.

Bị tấn công, nhóm công nhân bốc xếp lên xe máy bỏ chạy. Nhóm côn đồ cầm gậy sắt đánh lái xe cầu vứt xuống đường sau đó đuổi theo nhóm nhân công bốc xếp. Một người trong nhóm nhân công bốc xếp tên S. (ở Sóc Sơn) bị các đối tượng đuổi kịp chém vào đầu trọng thương.

Khi các đối tượng bỏ đi, tôi đã đưa anh S. tới Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn cấp cứu rồi ra đồn Công an Nội Bài trình báo sự việc”, bà T. kể lại.

Về nguyên nhân dẫn tới sự việc, bà T. nghi ngờ nhóm côn đồ đã hành hung nhóm nhân công làm việc cho công ty do một công ty quảng cáo khác thuê.

“Trước đó, công ty quảng cáo “T.V” trực tiếp gọi tôi cùng một nhân viên của công ty ra để mua chuộc, đề nghị nhường lại quyền thuê đất nhà ông B. cho họ thì họ sẽ thưởng tiền ngoài. Chúng tôi không ý thì họ đe dọa sau này họ làm gì thì đừng trách”, bà T. cho biết.

Trao đổi với PV về nguyên nhân dẫn tới sự việc, thượng tá Hiểu cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ và sẽ thông tin tới báo chí khi có kết quả điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN