Nghi án "phi công trẻ" và người tình tự tử

Chàng thanh niên và bà chủ nhà trọ có tình cảm với nhau, bất ngờ, cả hai được phát hiện tử vong vì ngộ độc thuốc.

Ngày 29/8, Công an Thị xã Thuận An, Bình Dương tiếp tục điều tra vụ một thanh niên và bà chủ nhà trọ tử vong do ngộ độc thuốc. Thông tin ban đầu, cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng cặp đôi này cùng uống thuốc độc tự sát vì tình.

Trước đó, sáng 28/8, người dân phát hiện bà T.N (35 tuổi, ngụ huyện Thuận An) tử vong tại nhà riêng. Trong khi đó, tại phòng trọ đối diện, anh N.V.T. (21 tuổi, quê Trà Vinh) cũng đang hấp hối với dấu hiệu ngộ độc thuốc. Anh T. tử vong sau đó tại bệnh viện.

Theo người dân trong khu vực, trước đây anh T. thuê phòng trọ tại dãy phòng trọ của vợ chồng bà N. để ở. Sau một thời gian, chồng bà N. phát hiện hai người có tình ý nên ông không cho T. thuê phòng nữa. T. phải thuê phòng trọ khác ở đối diện với nhà vợ chồng bà N. Nhưng T. và bà N. được cho là vẫn lén lút gặp nhau.

Chồng bà N. vì thế ghen và thường xuyên cãi vã với bà N. Gần đây, bà N. và chồng ngăn căn nhà làm đôi để tránh gặp mặt nhau.

Cơ quan công an cũng đã lấy lời khai với ông B. (chồng bà N.) để làm sáng tỏ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN