Nghi án người đàn ông bị sát hại trong nhà trọ

Nhiều lần gõ cửa để vào phòng dọn vệ sinh nhưng không nghe trả lời, nhân viên nhà trọ đẩy cửa vào tá hỏa phát hiện vị khách nam đã chết cứng, cạnh đó một đoạn dây điện.

Vụ việc được phát hiện vào trưa 27/11 tại một nhà trọ trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là anh Trần Hữu Hoàng (28 tuổi, quê Thừa Thiên Huế).

Nghi án người đàn ông bị sát hại trong nhà trọ - 1

Cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết của nam thanh niên

Thông tin ban đầu, vào trưa nay, nhân viên nhà trọ gõ lên lầu gõ cửa để dọn vệ sinh phòng. Nhiều lần gõ cửa, gọi điện không nghe vị khách trả lời, người nhân viên đẩy cửa vào bên trong tá hỏa phát hiện nạn nhân đã chết cứng, da ở mắt cá chân và đầu gối có dấu hiệu như bị cháy, kế bên có đoạn dây điện.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo công an. Cơ quan Công an quận Bình Tân, Công an TP có mặt khám nghiệm hiện trường.

Đến 15h cùng ngày, thi thể anh Hoàng được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Trước đó, vào tối ngày 26/11, anh Hoàng chạy xe máy chở một phụ nữ đến thuê trọ tại đây ngủ qua đêm. Đến sáng nay, người phụ nữ một mình rời khỏi nhà trọ.

Hiện nguyên nhân cái chết của anh Hoàng đang được làm rõ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN