Nghi án đâm bạn gái tử vong rồi tự sát

Sự kiện: Tin pháp luật

Theo người nhà nạn nhân, sau khi dùng dao đâm bạn gái gục xuống đất, nam thanh niên liền đâm dao vào ngực mình nhằm tự sát.

Nghi án đâm bạn gái tử vong rồi tự sát - 1

Chị L.A được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng không qua khỏi

Sự việc xảy ra tại khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào khoảng 17h30 ngày 20.9.

Trao đổi với PV, một bác sĩ bệnh viện E Trung ương (Hà Nội) cho biết, khoảng 18h30 ngày 20.9, chị L.A (26 tuổi, ở Lào Cai) và anh H.T được đưa vào viện cấp cứu với nhiều vết thương trên ngực do vật sắc nhọn gây ra.

Tuy nhiên, thời điểm được đưa tới Bệnh viện E Trung ương, cô gái trẻ đã ngừng tuần hoàn, tử vong từ trước. Còn anh H.T nhập viện trong tình trạng nguy kịch và phải mổ cấp cứu.

Theo bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện viện E Trung ương, người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 17h30 cùng ngày (20.9), anh H.T tới khu đô thị Ciputra tìm gặp bạn gái là chị L.A. Sau đó, đã  H.T cầm dao đâm nhiều nhát dao vào người chị L.A. Sau khi bạn gái gục xuống đất, H.T liền lấy dao tự đâm nhiều nhát vào ngực mình nhằm tự vẫn.

Nhận được thông tin, bảo vệ tòa nhà đã đưa chị L.A vào bệnh viện Nam Thăng Long sơ cứu và tiếp tục được chuyển ra bệnh viện E Trung ương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị L.A đã tử vong.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN