Nghi án chồng chém chết vợ trong nhà tắm rồi trốn lên núi

Sau khi khiến vợ thiệt mạng với nhiều vết chém trên người, người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn.

Khoảng 17h ngày 2/9, người thân hốt hoảng phát hiện bà Trần Thị Dụ (SN 1974, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) nằm bất động trên vũng máu ở trong nhà tắm với nhiều vết chém trên cơ thể.

Thấy bà Dụ chết bất thường, gia đình đã nhanh chóng báo cho chình quyền địa phương và đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác định là do xảy ra do mâu thuẫn gia đình. Sau khi xảy ra án mạng, nghi can Nguyễn Hữu Chính (SN 1966, chồng của  nạn nhân Dụ) đã bỏ trốn lên núi.

Nghi án chồng chém chết vợ trong nhà tắm rồi trốn lên núi - 1

Nghi can Nguyễn Hữu Chính tại cơ quan điều tra.

Lực lượng công an cùng với người dân và chính quyền địa phương đã đốt đuốc lên núi để truy bắt thủ phạm. Đến 21h cùng ngày thì  Nguyễn Hữu Chính bị bắt.

Được biết, vợ chồng Chính đã có với nhau 4 người con. Vụ án mạng đã khiến cả vùng quê nghèo xáo trộn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Hà – Thiên Ân (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN