Nghi án cháu giết bà, giấu xác sau vườn

Bị bà nội la rầy, đứa cháu mồ côi cha từ nhỏ được bà nuôi khôn lớn đã dùng khăn rằn giết bà rồi kéo xác ra vườn phủ lá cây, đất cát lên phi tang.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 26-12, đã tạm giữ nghi can Dương Long (36 tuổi; ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, tối 25-12, theo thông tin ban đầu, người trong nhà đi làm về thì không thấy bà Út (72 tuổi)- bà nội Long- nên cả nhà đổ xô đi tìm.

Ngay trong đêm, người nhà đã phát hiện thi thể bà Út bị vùi bởi đống lá cây, đất cát, phía sau vườn nhà.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, xác định đây là vụ án giết người và nhanh chóng khoanh vùng đối tượng để làm rõ.

Long bị đưa vào diện tình nghi và ngay sau đó thú nhận mình đã giết bà nội.

Long khai, khoảng 15h ngày 25-12, Long bị bà la rầy nên đã dùng khăn rằn siết cổ bà nội tử vong, sau đó kéo xác ra vườn phi tang.

Hàng xóm cho biết Long mồ côi cha từ nhỏ, được bà Út nuôi khôn lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN