Nghi án "ca sỹ hội chợ" bị bạn tình sát hại

Nạn nhân bị đâm 15 nhát dao nằm chết bên đường.

Công an TP Mỹ Tho cho biết đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương điều tra làm rõ vụ giết người tại ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) làm một thanh niên tử vong vào đêm 10/9.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên là Trần Trung Hoàng (45 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho). Nhờ có chất giọng tốt, Hoàng được xem như ca sĩ hát “nhạc sến” được nhiều bầu show mời biểu diễn hằng đêm tại các hội chợ, tổ chức lô tô và đám tiệc. Tuy Hoàng đã có vợ và một con nhỏ nhưng vẫn có dư luận xầm xì về những mối “quan hệ tình cảm” khác thường với người cùng giới.

Theo công an địa phương, hơn 23h ngày 10/9, người đi đường phát hiện một người đàn ông nằm chết cạnh vũng máu bên đường Kinh Nổi (thuộc xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) nên báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường và xác định nạn nhân Trần Trung Hoàng đã tử vong trước đó hơn một giờ.

Qua khám nghiệm, trên người Hoàng có 15 nhát dao đâm. Nạn nhân mặc quần tây đen, áo trắng tay ngắn, trên tay và vai có nhiều vết hình xăm chi chít. Trong người Hoàng không có tiền mặt cũng như các loại giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một đôi dép, một nón bảo hiểm và một dao xếp đầy máu nằm cách chỗ Hoàng nằm chết gần 200 m. Theo người nhà của nạn nhân, trước khi rời khỏi nhà Hoàng có đi xe máy hiệu Wave (biển số 63P9-178.18), đeo chiếc lắc vàng, dây chuyền vàng (khoảng một lượng vàng 24K) và sử dụng điện thoại iPhone 5S. Tất cả tài sản đó đã biến mất khi thi thể Hoàng được nhìn thấy ở ven đường.

Theo điều tra ban đầu, vào đêm xảy ra án mạng, nạn nhân Hoàng có một show diễn tại Chợ Gạo nhưng đêm đó Hoàng không đến, điện thoại di động thì tắt máy. Các đồng nghiệp cho biết cách đó vài tuần Hoàng mới quen với một thanh niên trẻ chưa rõ lai lịch và thường hẹn hò cùng người này đi uống cà phê tâm sự. Có thể nạn nhân bị bạn tình đồng giới dụ đến nơi vắng rồi sát hại, cướp tài sản, bỏ trốn.

Trước đó, chiều 10/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của anh Đặng Tấn Tới (29 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Đặng Tấn Tới được nhiều người biết đến với nghệ danh ca sĩ, nhạc sĩ Hồ Duy Minh. Hồ Duy Minh nổi danh với những ca khúc như Anh thích em như xưa, Vợ bé, Hãy xem như là giấc mơ…

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện xe máy, điện thoại, giấy tờ tùy thân mang tên Đặng Tấn Tới ở gần cầu Cháy (xã Phú Đông, Nhơn Trạch) nhưng không thấy người nên báo cho công an địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Đông cùng những người dân chài lưới tổ chức tìm kiếm. Sau đó tìm thấy xác nạn nhân phía dưới chân cầu.

Theo thông tin ban đầu, Tới nghiện ma túy nhiều năm nay, đã bán hết tài sản và còn nợ nần. Tới chơi “hàng đá” bị ảo giác đã tự đánh vào mặt mình khiến gãy răng.

V.NGỌC

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.ANH - AN DANH (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN