Nghi án 1 thượng sĩ công an trộm xe máy

Cương đã tham gia nhiều vụ trộm cắp, gần đây còn có biểu hiện nghiện ma túy.

Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết:

Công an tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thượng sĩ Nguyễn Hà Cương (đang công tác tại Công an thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20/7, Cương cùng với Phạm Nguyễn Quang Hưng đột nhập nhà ông Lê Quang Nghĩa (ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ) lấy trộm một xe máy. Phát hiện bị mất xe, ông Nghĩa cùng với người dân truy tìm và phát hiện Hưng đang điều khiển chiếc xe trên chạy về hướng huyện Xuân Lộc nên báo cơ quan chức năng. Đến địa bàn xã Xuân Phú, Hưng bị công an xã bắt giữ.

Hưng khai nhận có Cương tham gia vụ trộm xe. Sau khi xác minh, Công an huyện Cẩm Mỹ đã triệu tập Cương để làm rõ. Lúc này, phát hiện đồng bọn bị bắt nên Cương đã bỏ nhiệm vụ, tắt điện thoại. Hai ngày sau Cương mới đến cơ quan trình diện. Theo Thượng tá Đạt, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định Cương có liên quan đến vụ trộm xe máy.

Được biết năm 2010, Cương đi nghĩa vụ công an và phục vụ tại trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu). Sau đó chuyển về công tác tại Công an huyện Xuân Lộc.

Theo một nguồn tin, ngoài vụ trộm xe trên, Cương còn tham gia nhiều vụ trộm cắp khác, thời gian gần đây Cương có biểu hiện nghiện ma túy.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trần Tiến Đạt cho biết hiện vụ việc đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh giao cho Công an huyện Cẩm Mỹ trực tiếp điều tra. Đối với Thượng sĩ Cương nếu phát hiện mức độ sai phạm đến đâu sẽ xử đến đó theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nhân (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN