Nghe tiếng trẻ khóc, cướp "động lòng" trả lại tiền

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghe tiếng con của chủ nhà khóc, tên cướp "động lòng" trả lại tiền, chỉ lấy điện thoại cho vợ dùng.

Ngày 15-10, Công an huyện Dinh (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Ngọc Khải (27 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, Khải đã có 2 tiền án về tội danh này.

Tại cơ quan công an, Khải khai nhận hành vi cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tài sản tại quán tạp hóa của chị Phạm Thị Hằng (33 tuổi, tại thôn 5B, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, đêm 25-5-2016, Khải cùng Nguyễn Văn Dân (30 tuổi) và 2 đối tượng khác là “Tý heo” và “Tý hô” (cùng quê tỉnh Ninh Thuận) đi 2 chiếc xe máy từ huyện Đức Trọng xuống huyện Di Linh (Lâm Đồng) tìm quán tạp hóa nào sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

Nghe tiếng trẻ khóc, cướp "động lòng" trả lại tiền - 1

Khoảng 1h ngày 26.5, cả nhóm đến quán tạp hóa của chị Hằng. Dân và Tý "heo" đậu xe đối diện quán tạp hóa của chị Hằng làm nhiệm vụ cảnh giới để Khải và Tý "hô" trèo tường đột nhập.

Khi cả 2 vào trong nhà thì vợ chồng chị Hằng phát hiện tri hô. Tý "hô" sử dụng đèn pin phóng điện để uy hiếp chị Hằng còn Khải khống chế anh Bình (chồng chị Hằng) bắt anh Bình mở cóp xe máy, lục soát giường tủ… Thấy dưới nệm có tiền và 1 điện thoại di động hiệu Samsung, Tý "hô" giật lấy tiền và điện thoại đưa cho Khải. Tuy nhiên sau đó, nghe tiếng con của chị Hằng khóc, tên cướp "động lòng" đã trả lại tiền cho chị Hằng, còn điện thoại thì "ẵm" luôn, mang về cho vợ dùng.

Nghe tiếng trẻ khóc, cướp "động lòng" trả lại tiền - 2

Tang vật sử dụng trộm cắp bị công an thu giữ

Ngày 11.10, Công an huyện Di Linh phối hợp Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cùng Công an tỉnh Ninh Thuận bắt khẩn cấp Khải và thu giữ một số công cụ sử dụng trộm cắp.

Qua đấu tranh, Khải khai nhận thêm cùng với Nguyễn Văn Dân thực hiện trót lọt 4 vụ đột nhập vào các tiệm tạp hóa dọc Quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Đức Trọng và trộm cắp số tiền gần 100 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN