Nghệ An: Uống rượu về, chồng tẩm xăng đốt vợ

Chiều nay (8/11),công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Nghi Phong vừa xảy ra vụ chồng đổ xăng đốt vợ gây bỏng nặng.

Theo thông tin từ phia công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), khoảng 10h trưa ngày 7/11, Phạm Văn Tiến (SN 1982,trú  xóm 12, xã Nghi Phong) đi uống rượu về thì thấy vợ là Nguyễn Thị Nguyên (SN 1980) đang chuẩn bị vào bếp nấu ăn.  

Nghệ An: Uống rượu về, chồng tẩm xăng đốt vợ - 1

Hiện trường nơi chị Nguyên bị chồng tạt xăng vào người rồi bị lửa bén sang gây bỏng

Tiến buông lời chửi vợ nhưng chị Nguyên không nói gì. Trong lúc nửa say, nửa tỉnh, Tiến cho rằng vợ hỗn láo với mình nên dọa đổ xăng lên người đốt, không ngờ chị Nguyên thách thức nên Tiến cầm can xăng vừa mua về hất lên người vợ rồi bật lửa đốt.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên toàn thân nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đến tìm cách dập lửa rồi đưa chị Nguyên vào bệnh viện quân đội gần đó cấp cứu. Tại đây các bác sĩ cho biết, chị Nguyên bị bỏng ở hai tay, lưng và mông. Do vết thương nặng, dễ nhiễm trùng nên chiều cùng ngày nạn nhân đã được chuyển thẳng ra viện Bỏng quốc gia.

Nghệ An: Uống rượu về, chồng tẩm xăng đốt vợ - 2

Sau khi đốt vợ, Tiến bị xuất huyết nên phải nhập viện cấp cứu

Ngay sau đó, người chồng vũ phu đã bị bắt.Tại cơ quan điều tra, Tiến thừa nhận vì bức xúc nhất thời nên đã hổ xăng đốt vợ. Điều đáng nói là ngay tại cơ quan điều tra, “ma men” này lại lên cơn xuất huyết do tồn dư của Rượu khiến công an phải đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng viêm gan nặng .

Hiện tại nghi can đang nằm điều trị tại khoa Nội tiêu hóa của bệnh viện đa khoa Việt Nam –Ba Lan của Nghệ An.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN