Ngáo đá, nam thanh niên bắt bạn gái làm con tin

Sự kiện: Ngáo đá

“Gí vật sắc nhọn vào cổ Thủy, Dũng nói: “Tao thương yêu mày mà mày nỡ giết tao, báo công an”, vị tổ trưởng tổ an ninh khu vực kể lại.

Ngày 9.5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Dũng (32 tuổi, trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và đe dọa giết người.
 
Ngáo đá, nam thanh niên bắt bạn gái làm con tin - 1

Nguyễn Hữu Dũng.

Theo điều tra, chiều 7.5, trong trạng thái bị kích động mạnh vì sử dụng ma túy "đá", Dũng nghi ngờ người yêu là chị Trịnh Thu Thủy (33 tuổi, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) phản bội và lo sợ người yêu cũ, người thân của chị Thủy hãm hại mình. Do vậy, Dũng dùng dao và vật kim loại sắc nhọn khống chế chị Thủy làm con tin.
 
Trong lúc khống chế, Dũng tỏa ra rất manh động, khiến lực lượng chức năng phải rất khéo léo mới có thể giải cứu an toàn cho chị Thủy.
 
Là một trong những người tham gia thuyết phục, giải cứu chị Thủy khỏi sự khống chế của Dũng, ông Nguyễn Cương Quyết (Tổ trưởng tổ dân phố 35 kiêm Tổ trưởng tổ bảo vệ khu 12) kể lại: Khoảng 14h15 ngày 7.5, ông Quyết nhận được điện thoại của ông Tuấn (bố chị Thủy, nhà ở ngõ 143 phố Nguyễn Chính) thông báo nhà ông Tuấn xảy ra chuyện, cần ông Quyết đến ngay.
 
“Nghe ông Tuấn gọi đến nhà ngay, lập tức tôi nghĩ có chuyện nghiêm trọng nên cùng đồng chí cảnh sát khu vực tới nhà ông Tuấn. Tới nơi thì tôi thấy Dũng đang ôm Thủy ngồi ở cầu thang tầng 1 lên tầng 2, một tay cầm thanh kim loại có đầu nhọn gí vào cổ Thủy khống chế. Lúc này, Thủy có vẻ rất hoảng sợ. Tôi bảo "cháu cứ bình tĩnh, có gì ra ghế ngồi nói chuyện", nhưng Dũng không đồng ý. Vừa khống chế Thủy, Dũng nói: “Tao thương yêu mày mà mày nỡ giết tao, báo công an”. Sau đó, Dũng yêu cầu được gặp mẹ", ông Quyết kể.
 
Trước sự manh động của đối tượng, cả chục cảnh sát Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Thịnh Liệt đã trực tiếp xuống hiện trường thuyết phục đối tượng, giải cứu chị Thủy.
 
“Khi cán bộ hình sự quận thuyết phục, Dũng kể là anh ta và Thủy quen nhau từ năm 2006, khi cả hai còn trong trại cải tạo. Sau khi ra tù thì hai người có quan hệ yêu đương. Dũng nói muốn lấy Thủy làm vợ, nhưng Dũng vẫn nghi ngờ Thủy vẫn còn qua lại với người yêu cũ, hãm hại mình”, ông Quyết kể lại.
 
Ông Quyết kể tiếp, dù lực lượng công an kiên trì thuyết phục nhưng Dũng vẫn khống chế chị Thủy và yêu cầu mẹ Dũng tới đưa về. Sau đó, nam thanh niên 32 tuổi khống chế đưa chị Thủy lên tầng 2 cố thủ.
 
“Dũng đe dọa nếu ai lên tầng 2 sẽ giết chị Thủy và yêu cầu giải tán hết cảnh sát. Sau khoảng 2 giờ thuyết phục, Dũng đồng ý đưa con tin đi theo bằng xe máy. Tuy nhiên, Dũng yêu cầu cả mẹ và người yêu phải đi cùng xe. Một lái xe ôm sau đó đến chở Dũng cùng mẹ Dũng và chị Thủy. Trên đường về, anh ta vẫn gí vật nhọn vào cổ chị Thủy khống chế. Khi về tới nhà, Dũng thả chị Thủy ra thì lập tức bị cảnh sát bắt giữ”, ông Quyết kể lại.
 
Vị tổ trưởng tổ dân phố số 35, phường Thịnh Liệt cho biết, Trịnh Thu Thủy là đối tượng nghiệm ma túy nặng, nhiều lần bị đưa đi cải tạo phục hồi nhân phẩm. Trịnh Thu Thủy không có nghề nghiệp và thường xuyên vắng nhà.
 
Về phía Dũng, theo điều tra, nam thanh niên 32 tuổi này từng bị phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và có 3 tiền sự đi cai nghiện bắt buộc.
 
Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ.

*Tên nạn nhân và người thân nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN