Ném đá xe khách có thể bị khép tội "Giết người"

Trường hợp người ném đá không chỉ với mục đích phá hủy tài sản của người khác, mà còn cố ý gây ra tai nạn thảm khốc (có người tử vong) thì hành vi của họ còn cấu thành tội “Giết người” theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.Hà Nội cho rằng, hành động ném đá vào xe khách là có chủ ý, mục đích phá hại, do vậy, cơ quan chức năng phải xử lý mạnh tay để răn đe, phòng ngừa những hành động tương tự.

Chỉ trong tháng 6.2015, đã có 8 nhà xe phản ánh bị đối tượng xấu ném đá khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai…

Gần đây nhất, khoảng 0h30 ngày 29.6, xe khách giường nằm BKS 81B-002.78 lưu thông đến đoạn đường ngang qua QL14 thuộc địa phận xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), đã bị một nhóm đối tượng gồm cả nam và nữ phục kích, ném đá như mưa vào xe. Tài xế Phan Văn Đoàn (SN 1970, ngụ TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị đá văng thẳng vào đầu và mắt phải, phải nhập viện; 4 hành khách ở trên xe cũng bị thương...

Ném đá xe khách có thể bị khép tội "Giết người" - 1
Tài xế xe khách giường nằm 81B-002.78 của Công ty TNHH Vận tải Thuận Tiến Gia Lai bị ném đá trúng mắt, phải khâu 29 mũi. Ảnh: Duy Hậu
Ném đá vào xe khách là hành động phá hoại

Ông Bùi Danh Liên - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.Hà Nội - cho biết, thông qua báo đài phản ánh, ông được biết có nhiều nhà xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai phản ánh bị đối tượng xấu ném đá khi lưu thông trên đường. Hiện tượng này liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, đã gây thiệt hại cho nhà xe và hành khách hoang mang, lo sợ.

“Tôi cho rằng, những người ném đá vào xe khách không phải là hành vi tự phát mà là hành vi có chủ ý, có mục đích phá hoại. Hành động ném đá vào xe vừa gây thiệt hại về tài sản của nhà xe, vừa có thể làm những người trên xe bị thương. Cụ thể, vừa qua đã có tài xế đã bị đá văng vào mắt, phải nhập viện. Vì vậy, tôi mong muốn các cơ quan chức năng ở các địa phương, đặc biệt là công an ở tỉnh Đắk Nông phải vào cuộc điều tra, xử lý mạnh tay để làm gương cho người khác”, ông Liên nói.

Ông Liên cho biết thêm, có nhiều lý do dẫn đến việc xe khách bị ném đá, có thể là việc cạnh tranh không lành mạnh giữa đơn vị vận tải này với đơn vị vận tải khác; hay mâu thuẫn cá nhân; hoặc coi hành động ném đá là một trò vui…

Theo ông Liên, dù vì lý do nào đi nữa thì hành động ném đá vào xe khách cũng là có mục đích không tốt. Nguy hiểm hơn, hành động ném đá vào xe khách rất dễ gây ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Ông Liên cho rằng, người đứng đầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng phải lên tiếng và có ý kiến với các địa phương để xảy ra hiện tượng trên. Làm sao phải phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng, tìm ra người ném đá, có chế tài đủ mạnh để người ném đá thấy sợ, không dám tái phạm.

Ông Liên khuyến cáo, đối với lái xe, khi lưu thông qua đoạn đường xe khách hay bị ném đá thì nên chạy xe chậm lại, chú ý quan sát xung quanh đường. Đồng thời, trên xe ô tô luôn có các vật dụng y tế phòng khi sự cố xấu xảy ra. Đặc biệt, không cho trẻ em, người già ngồi gần phía cửa kính, đề phòng khi bị đối tượng xấu ném đá.

Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng Văn phòng luật sư Interla (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đối với những người ném đá vào xe khách (đủ 18 tuổi trở lên) sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong mọi trường hợp.

Nếu người ném đá gây thiệt hại về tài sản dưới 2 triệu đồng, không gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt hành chính, theo điều 15, Nghị định 167/2013. Cụ thể, phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Trường hợp người ném đá không chỉ với mục đích phá hủy tài sản của người khác, mà còn cố ý gây ra tai nạn thảm khốc (có người tử vong) thì hành vi của họ còn cấu thành tội “Giết người” theo Điều 93 Bộ luật Hình sự. Như vậy, người ném đá sẽ bị bỏ tù.

Tài xế bị đá văng vào mắt phải khâu 29 mũi

Trở lại sự việc xe khách giường nằm BKS 81B-002.78  lưu thông đến đoạn đường ngang qua QL14 thuộc địa phận xã Đức Mạnh (Đắk Mil, Đắk Nông), bị một nhóm đối tượng phục kích, ném đá như mưa vào xe. Vụ việc khiến lái xe bị thương, phải nhập viện.

Ông Đặng Văn Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thuận Tiến Gia Lai - cho biết, sáng 30.6, trao đổi với người thân của tài xế Phan Văn Đoàn, được biết hiện sức khỏe của anh Đoàn đã dần ổn định. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã khâu 29 mũi ở mắt bên phải của anh Đoàn.

“Hiện mắt bên phải của anh Đoàn vẫn phải băng bó, chưa thể nhìn được. Tuy nhiên, rất may là bác sĩ nói mắt phải của anh Đoàn không có gì đáng lo. Anh Đoàn chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 1 tháng là có thể tháo băng được”, ông Hiền nói.

Theo ông Hiền, ngay khi xảy ra sự việc, anh Đoàn được chuyển lên Bệnh viện Mắt TP.HCM. Tại đây, phía công ty cũng đã hỗ trợ anh Đoàn 5 triệu đồng để chi phí thuốc men.

“Về phía những đối tượng ném đá, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội. Có như vậy, những nhà xe chạy qua tuyến đường trên mới thấy yên tâm hơn, vấn đề an toàn cho hành khách được đảm bảo”, ông Hiền chia sẻ.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ ném đá xe khách trên. Công an đã xác định 3 đối tượng liên quan là Lê Văn Hải (SN 1993, trú xã Đắk R’la), Nguyễn Song Hùng (SN 1996, trú xã Đắk N’rót, cùng huyện Đắk Mil) và một thanh niên tên Mân (SN 1996).

Công an đã triệu tập đối tượng Nguyễn Song Hùng. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, khoảng 0h ngày 29.6, sau khi nhậu xong, Hải rủ cả nhóm ra QL14 để ném đá vào xe khách. Nghe vậy, Mân và Hùng đã theo Hải ra quốc lộ chờ xe khách chạy qua. Đến khoảng 0h30, khi vừa thấy chiếc xe khách giường nằm BKS 81B-002.78 chạy qua, cả 3 đối tượng đã dùng đá ném vào xe rồi cùng nhau bỏ trốn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN