Nam thanh niên tử vong với 11 nhát chém

Sự kiện: Trọng án

Do mâu thuẫn, anh Nguyễn Hữu Thành (Sầm Sơn, Thanh Hoá) đã bị một nhóm thanh niên vác dao, mã tấu truy sát trong đêm dẫn tới tử vong với 11 nhát chém trên cơ thể.

Trưa ngày 9-8, thông tin từ UBND xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết vào khuya ngày 8-8, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ truy sát, đuổi chém nhau trong đêm khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hữu Thành (SN 1998, ngụ thôn Cường Thịnh, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn).

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8-8, tại khu vực cổng làng Quảng Đại, xã Quảng Cư, anh Thành có mâu thuẫn với một số thanh niên và bị những người này vác dao, mã tấu đuổi chém khiến anh Thành gục ngay tại chỗ.

Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do bị chém tới 11 nhát trên cơ thể, mất nhiều máu nên anh Thành đã tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng ngày 9-8.

Sau khi sự việc xảy ra, trong sáng nay 9-8, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiện tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân Thành.

Một lãnh đạo xã Quảng Cư cho biết đã có 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) đã bị Công an thị xã Sầm Sơn tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN