Nam thanh niên truy sát cả họ khiến 10 người thương vong

Theo thông tin ban đầu từ Công an thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), khoảng 7h30 ngày 30/6, trong trạng thái điên loạn, đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1977, trú tại thôn Thọ An, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên) đã đánh đập dã man nhiều người thân trong gia đình và dòng họ.

Hậu quả, Tuấn đã xuống tay sát hại cô cháu gái Trần Thị D (7 tuổi) và khiến 9 người khác bị thương (trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên).

Nam thanh niên truy sát cả họ khiến 10 người thương vong - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: B.M

Liên quan tới vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên, Công an xã Ngọc Thanh cho hay: Vào thời điểm trên, Công an xã nhận được tin cấp báo việc Hoàng Văn Tuấn vừa la hét và chạy khắp làng hành hung nhiều người, bao gồm mẹ đẻ, mẹ vợ, các cháu và người thân trong dòng họ. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, toàn bộ lực lượng công an địa phương được huy động, khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành khống chế đối tượng, đồng thời báo sự việc tới Công an thị xã Phúc Yên.

Được biết, trước đây Tuấn là một thanh niên chăm chỉ làm ăn. Tuy vậy, khoảng vài năm trở lại đây, Tuấn có nhiều biểu hiện mắc bệnh tâm thần, thường lầm lì, dễ kích động. Mặc dù gia đình đã đưa Tuấn đi nhiều nơi chạy chữa nhưng bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm. Trước khi gây án, đối tượng vẫn được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước cho người bị bệnh tâm thần.

Vụ việc đã khiến cho người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, hoảng sợ. Một người dân (đề nghị giấu tên) chua xót nói: “Thật là một bi kịch thương tâm. Trước đó, nhiều người đã cảnh báo cho gia đình về những mối nguy hiểm mà Tuấn có thể gây ra khi phát bệnh giống nhiều trường hợp khác, tuy vậy gia đình vẫn chủ quan trong việc quản lý. Để rồi giờ đây, chính sự chủ quan đó đã vô tình tạo cơ hội để Tuấn gây ra thảm án đau lòng này”.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Minh (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN