Nam thanh niên bị đâm chết vì... từ chối uống bia

Ngày 16.6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, khiến 1 người tử vong.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0h45 ngày 15.6, chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1997, trú Mỹ Đức, TP.Hà Nội) cùng Đỗ Văn Oanh (SN 1991), Đỗ Văn Đông (SN 1990, anh ruột Oanh; trú Mỹ Đức), Nguyễn Kim Khánh (trú TP.Quy Nhơn, Bình Định), Hán Văn Dũng (SN 1995, trú Phú Thọ) và một số bạn khác đến quán "LB" uống rượu. Quán này là nơi anh ruột Lệ làm việc.

Trong quá trình uống rượu, nhân viên của quán vịt "LB"  tới chúc rượu nhóm của Lệ.

Khoảng 3h cùng ngày, nhóm Lệ ra về thì gặp nhóm nhân viên quán vịt "LB" gồm: Hà Văn Bun (SN 1989, Hải Dương), Hà Văn Tiệp (SN 1996, em ruột Bun); Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, trú Hà Nội), Nguyễn Hoàng Hải (SN 1993, trú Hải Phòng) và Thành (SN 1990, bạn Bun) đang ngồi uống bia tại cửa quán.
 

Nam thanh niên bị đâm chết vì... từ chối uống bia - 1
Các đối tượng (từ trái sang): Thành, Đạt, Bun, Tiệp và Hải tại cơ quan điều tra.
Được nhóm nhân viên quán "LB" mời, Khánh, Oanh ngồi lại uống bia cùng, số còn lại chờ gọi taxi.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, do Khánh không uống bia mời nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Bun và Tiệp đã vào quán lấy mỗi người 1 xiên vịt; Hải và Đạt cũng cầm dao, gạch đuổi đánh nhóm "đối thủ". Bun đã đuổi và cầm xiên đâm Đỗ Văn Oanh, còn Tiệp dùng xiên vụt Khánh. Hai bên đuổi nhau, xô xát ra đến ngã tư Trần Đại Nghĩa - Đại La thì giải tán.

Trận hỗn chiến khiến Oanh tử vong; Khánh bị thương ở tay, ngực, vùng đầu; Dũng bị ném cốc vào người dẫn đến xước xát vành tai trái; Đông bị cốc ném vào trán, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sau khi gây án, các đối bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội vào cuộc điều tra truy bắt các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra bắt gọn các đối tượng gây án tại nhà nghỉ Ngọc Bích (xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN