"Mượn" xe máy của cha để đi cướp giật tài sản

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – PC45 (Công an Đà Nẵng) cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Kim Anh Tuấn và Nguyễn Đức Thành (cùng trú tại TP. Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 26-1, hai đối tượng này rủ nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Thành lấy xe máy mang BKS 43S3 – 6328 của cha mình chở Tuấn đi dạo khắp các tuyến đường để tìm kiếm “con mồi”. Khi chạy ngang qua kiệt K40 đường Trưng Nữ Vương thì phát hiện chị Đoàn Thị T. đứng trước cửa nhà có cầm chiếc điện thoại di động hiệu Sony trên tay nên tìm cách cướp giật. Thành điều khiển xe áp sát, còn Tuấn ngồi sau giật chiếc điện thoại rồi rú ga tẩu thoát.

"Mượn" xe máy của cha để đi cướp giật tài sản - 1

 Hai đối tượng sử dụng xe máy mượn của của cha để đi cướp giật tài sản

Sau khi xem điện thoại, Thành đưa cho Tuấn 500 ngàn đồng và lấy chiếc điện thoại để sử dụng. Đến ngày 26-2, Thành đưa chiếc điện thoại nói trên đi cầm đồ với giá 400.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thủy (Pháp Luật tPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN