Mua hơn 460 triệu tiền giả để… trả nợ

Bỏ 84 triệu đồng để mua số tiền giả lên đến 462 triệu đồng ở cửa khẩu Tân Thanh (Lang Sơn), Phương định mang về Bắc Giang để trả nợ và chi tiêu cá nhân, nhưng đã bị công an phát hiện.

Ngày 19/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Lạng Sơn) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Mai Phương (SN 1971, trú tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) sau khi bắt quả tang đối tượng này vận chuyển tiền giả số lượng lớn.

Mua hơn 460 triệu tiền giả để… trả nợ - 1

Đối tượng Phương tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, sau một thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp trinh sát nghiệp vụ, ngày 18.11, PC45 Công an Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Mai Phương đang vận chuyển 462 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ) từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Bước đầu đấu tranh khai thác, đối tượng Phương khai nhận mua số tiền 462 triệu đồng tiền giả với giá 84 triệu đồng của 1 người xe ôm trên cửa khẩu Tân Thanh. Khi Phương đang trên đường vận chuyển về Bắc Giang tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Phương khai mua số tiền giả trên để trả nợ và dùng vào mục đích cá nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN