Một phụ nữ chết lõa thể trong nghĩa địa

Bà T. đi thả bò đến trưa không thấy về, cả nhà đi tìm thì phát hiện bà đã chết ở nghĩa địa cách nhà 500m.

Sáng 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết: Hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà N.T.T, SN 1962, trú khối Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn).

Một phụ nữ chết lõa thể trong nghĩa địa - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà T.

Trước đó, sáng 26/11, bà T. đi thả bò tại khu vực nghĩa địa Thiết Đính Bắc - cách nhà của bà khoảng 500m. Khoảng 14 giờ cùng ngày, không thấy vợ về nhà nên chồng bà T. là ông V.V.C (54 tuổi) cùng người thân và bà con hàng xóm chia nhau tìm kiếm. Khi mọi người tới nghĩa địa Thiết Đính Bắc thì phát hiện thi thể bà T. giữa 2 ngôi mộ xi măng trong tư thế nằm ngửa, lõa thể, đôi giày ủng văng ra khỏi chân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN