Một bị can vụ cháy thiêu rụi 400 tỷ đồng tử vong

Bị can Nguyễn Văn Tài đang bị tạm giam vì liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương vừa được xác định đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu do suy đa tạng.

Ngày 28/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, bị can Nguyễn Văn Tài (SN 1979, trú tại xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đang bị tạm giam vì liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương) đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào hồi 0h35p ngày 27/8. 

Một bị can vụ cháy thiêu rụi 400 tỷ đồng tử vong - 1

Hiện trường vụ cháy TTTM Hải Dương

Trước đó, Tài bị tạm giam tại trại tạm giam Kim Chi (Hải Dương). Khoảng 18h15 ngày 26/8, gia đình nạn nhân nhận được tin báo Tài đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng suy hô hấp. Khi gia đình đến thì nạn nhân đã tím tái, bụng căng và một chân bị phù nề. 

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, lọc máu nhưng nạn nhân không thể qua khỏi và đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được bệnh viện xác định do nạn nhân bị suy đa tạng. Ngày 27/8, sau khi khám nghiệm xong, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về mai táng.

Liên quan đến vụ án này, ngày 25/9, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Hải Dương.

Thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Ban quản lý, tổ điện, tổ bảo vệ đêm của Trung tâm Thương mại đã thiếu trách nhiệm, để xảy ra vụ cháy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả điều tra cho thấy, rạng sáng 15/9, ông Phạm Văn Ngạn (tổ phó bảo vệ đêm của Trung tâm Thương mại), điện thoại cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Hải Dương), báo có hỏa hoạn xảy ra tại ki ốt của bà Nguyễn Thị Huệ.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hải Dương đã điều xe chuyên dụng tới khống chế đám cháy. Đến khoảng 5h sáng 15/9, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ 3 tầng Trung tâm Thương mại. 

Công an tỉnh Hải Dương lập tức nhờ hơn 10 xe cứu hỏa từ Hưng Yên, Uông Bí... tới hiện trường tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa đã lan rộng, một phần tòa nhà đổ sập, đến 19h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa của hơn 500 hộ kinh doanh tại Trung tâm Thương mại bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 400 tỷ đồng.

Công an tỉnh đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài cùng hai bị can Nguyễn Văn Tĩnh (SN1968), trú tại thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và Đỗ Hồng Quân (SN 1984), trú tại 74 Nguyễn Chế Nghĩa, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tại ca trực từ 2h đến 2h30 ngày 15/9/2013, Tài đã không làm hết chức trách, nhiệm vụ mà ngồi đánh bài với Phạm Văn Ngoạn, Ngô Văn Quý, Thân Văn Hải, nên không kịp thời phát hiện để cứu chữa ngay, dẫn đến cháy TTTM, cháy hàng hóa tài sản của các hộ tư thương, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN