Mâu thuẫn với người lớn, đánh hai cháu nhỏ thương vong

Trong lúc đến nhà mẹ vợ chơi, Võ Văn Mùi (SN 1979), trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình, rồi vô cớ đánh hai cháu nhỏ. Hậu quả 1 cháu tử vong, 1 cháu bị thương nặng.

Chiều 31.7, thông tin từ ông Nguyễn Bá Sơn – Phó chủ tịch UBND xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương (Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra án mạng, khiến 1 cháu nhỏ tử vong, 1 cháu nhỏ khác đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Ông Sơn cho biết thêm, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 10h sáng 31.7, tại địa bàn xóm 4, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Vào thời gian trên, anh Võ Văn Mùi (SN 1979) trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương đến nhà mẹ vợ ở xóm 4, xã Thanh Đức chơi.

Tại đây, sau một thời gian trò chuyện, Võ Văn Mùi có xảy ra mâu thuẫn với gia đình nhà vợ. Rồi Mùi đã ra tay đánh hai đứa cháu của mình là Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) và Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) bị thương nặng phải nhập viện để điều trị. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương. Còn cháu Nguyễn Ngọc Chiến sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mâu thuẫn với người lớn, đánh hai cháu nhỏ thương vong - 1

Cháu Nguyễn Ngọc Trung sau khi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa  huyện Thanh Chương đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà nạn nhân đã thông báo với công an xã Thanh Đức có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra.

Hiện đối tượng Võ Văn Mùi đã bị bắt về trụ sở Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN