Mâu thuẫn trong bữa rượu, cậu dùng gậy đánh chết cháu

Trong quá trình ăn uống, Đ. cầm chén rượu sang mời cậu nhưng không được chấp thuận dẫn đến hai bên xô xát, ẩu đả. Hậu quả, Đ. bị cậu ruột đánh vào đầu tử vong sau đó.

Tối 2/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Định (SN 1962), trú phường Vinh Tân, TP.Vinh, để điều tra về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Trước đó, vào chiều 23/7, Phạm Văn Đ. (SN 1979) đến nhà người dì là bà Trần Thị Lan ở phường Vinh Tân để dự đám giỗ. Tại đây, Đ. cầm chén rượu đến mời ông Định (cậu ruột Đ.) và một số người lớn tuổi nhưng không được chấp thuận, dẫn đến việc xô xát.

Mâu thuẫn trong bữa rượu, cậu dùng gậy đánh chết cháu - 1

Ảnh minh họa.

Trong quá trình ẩu đả, ông Định đã dùng gậy đánh vào đầu Đ. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù sau đó người thân đưa Đ. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào trưa ngày hôm sau.

Nhận được thông tin, Công an phường Vinh Tân phối hợp với Công an.TP Vinh đã có mặt để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đi vũ trường không chịu trả 5 nghìn tiền giữ xe, khách bị đánh chết

Thấy khách lấy xe ra về nên nhân viên giữ xe của vũ trường liền đòi thu 5.000 đồng dẫn đến đánh nhau kinh hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Ngọc (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN