Mâu thuẫn khi nhậu tại nhà nữ sinh, 1 người bị đâm chết

Hiếu cầm dao, Thanh dùng cây xôm gạo (dạng cây chĩa) xông vào đâm nhiều nhát vào người anh Duy rồi bỏ đi. Nạn nhân sau đó đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Chiều 21.9, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Hiếu (17 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6) và Hồ Duy Thanh (15 tuổi, ngụ phường 8, cùng TP.Sóc Trăng) để điều tra làm rõ vụ án “giết người”.

Ngoài hai thanh niên trên, cảnh sát đang truy bắt người được cho là có liên quan đến vụ án đâm chết bạn nhậu này là Huỳnh Tấn Thành (21 tuổi, ngụ phường 8, TP.Sóc Trăng).

Nạn nhân là anh Nguyễn Khánh Duy (22 tuổi, ngụ phường 3, TP.Sóc Trăng).

Mâu thuẫn khi nhậu tại nhà nữ sinh, 1 người bị đâm chết - 1

Hiện trường vụ án là căn nhà nữ sinh thuê trọ.

Thông tin ban đầu: Khoảng 22h tối 19.9, anh Duy cùng Hiếu, Thành và một vài thanh niên khác đến nhà một nữ sinh THPT tên Y ở phường 8, TP.Sóc Trăng tổ chức nhậu. Sau đó, giữa Duy và Hiếu xảy ra cự cãi và Hiếu bỏ về.

Trên đường về, vì ấm ức, Hiếu rủ Thành và Thanh tìm hung khí rồi quay lại "hỏi tội" Duy. Đến nơi, thấy anh Duy vẫn còn ngồi nhậu tại nhà Y, Hiếu cầm dao, Thanh dùng cây xôm gạo (dạng cây chĩa) xông vào đâm nhiều nhát vào người anh Duy rồi bỏ đi.

Nạn nhân sau đó đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến Hiếu và Duy xảy ra mâu thuẫn có thể là do cùng quý mến nữ sinh tên Y.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN