Mâu thuẫn chỗ ngủ, chém bạn tù chấn thương sọ não

Thái đang ngồi róc vỏ tràm bằng rựa thì nhìn thấy Đoàn đi ngang. Thái liền đứng dậy, dùng dao chém nhiều nhát khiến Đoàn bị chấn thương sọ não.

Ngày 30.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Trần Lê Thái (SN 1994, tỉnh Tiền Giang) 13 năm tù giam về tội "Giết người".
Mâu thuẫn chỗ ngủ, chém bạn tù chấn thương sọ não - 1
Trần Lê Thái tại tòa.

Giữa năm 2011, Thái bị TAND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) tuyên phạt 7 năm tù giam về 2 tội "Cướp tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Ngày 31.8.2012, Thái chấp hành hình phạt tù tại trại giam Thạnh Hòa (tỉnh Long An). Thái cùng Hồng Văn Đoàn ở chung một buồng giam.

Ngày 21.9.2014, hai người xảy ra mâu thuẫn do việc sắp xếp nơi ngủ. Từ đó, Thái nảy sinh ý định chém bạn tù khi ra ngoài lao động.

Khoảng 15h ngày 25.9.2014, Thái đang ngồi róc vỏ tràm bằng rựa thì nhìn thấy Đoàn đi ngang. Thái liền đứng dậy, dùng dao chém nhiều nhát khiến Đoàn bị chấn thương sọ não.

Lúc này, cán bộ trại giam phát hiện liền đưa Đoàn đi cấp cứu và được cứu sống, nhưng nạn nhân bị thương tích 19%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN