Mang súng ngắn có 6 viên đạn đi dạo phố, gặp cảnh sát

Sáng 17/11, tổ công tác liên ngành Y3/141 Công an Hà Nội bàn giao Thẩm Mạnh D. (33 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cùng tang vật cho Công an quận Hai Bà Trưng, để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mang súng ngắn có 6 viên đạn đi dạo phố, gặp cảnh sát - 1

Khẩu súng dạng colt xoay và nhiều túi chứa chất nghi ma túy mà D. mang theo. Ảnh: Quân Nguyễn.

Tối một ngày trước, khi làm nhiệm vụ trên phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), tổ công tác liên ngành Y3/141 phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy tốc độ cao, không gương nên ra tín hiệu dừng xe.

"Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện trong túi chéo đeo ngang lưng người này có nhiều gói nylon chứa chất nghi ma túy và khẩu súng ngắn dạng colt xoay ký hiệu có dấu hiệu bị tẩy xóa và đã lắp sẵn 6 viên đạn. Người này khai có 2 tiền án Tổ chức đánh bạc, Cướp tài sản và vừa mãn hạn tù chưa lâu" - trung tá Phạm Anh Tuấn - Tổ trưởng Y3/141 cho Tiền Phong biết.

Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền phong)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN