Mang súng đi đòi nợ bị CSCĐ “hỏi thăm”

Sự kiện: Tin pháp luật

Trên đường đi đòi khoản nợ 100 triệu, Tám bị CSCĐ kiểm tra phát hiện mang theo 1 khẩu súng và 5 viên đạn.

Mang súng đi đòi nợ bị CSCĐ “hỏi thăm” - 1

Tám và tang vật tại cơ quan điều tra.

Ngày 23.8, Trung đoàn CSCĐ (PK20), Công an Hà Nội cho biết, PK20 đang phối hợp với Công an phường Bưởi (quận Ba Đình, Hà Nội) làm rõ vụ việc, đối tượng Phạm Tuấn Tám (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mang theo súng khi tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng 15h chiều 22.8, tổ công tác Đại đội 9 - PK20 do đại úy Nguyễn Văn Nhất làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên đường Thụy Khuê phát hiện Tám đi xe máy chở sau một cô gái không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe xử lý.

Trước yêu cầu của cảnh sát, Tám liền đưa xe vào lề đường và tỏ thái độ thân thiện chấp hành sự kiểm tra. Tám nhận lỗi vi phạm và mong nộp phạt ngay để đi tiếp vì đang có việc bận.

Nhận thấy Tám sốt sắng và chiếc túi treo ở xe có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu mở ra để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có 1 khẩu súng tự chế, trong ổ tiếp đạn có 5 viên.

Tổ công tác Đại đội 9 - PK20 đã đưa Tám và cô gái về Công an phường Bưởi để xác minh, bàn giao vụ việc.

Tại cơ quan công an, Tám bước đầu khai nhận, đang trên đường đi đòi nợ số tiền 100 triệu đồng của một người ở phố Hoàng Hoa Thám.

Vụ việc đang được Công an phường Bưởi điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN