Mang dao phóng lợn đi thanh toán, đụng 141

Sự kiện: Tin pháp luật

Hai thanh niên đi xe máy không đội MBH, cảnh sát kiểm tra phát hiện hai đối tượng mang dao phóng lợn đang trên đường đi thanh toán nhau.

Mang dao phóng lợn đi thanh toán, đụng 141 - 1

Trung tá Nguyễn Như Quyết cần tang vật dao phóng lợn tại chốt Y2

Sáng ngày 14/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Như Quyết, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y2/141 Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ Y2 đã bàn giao hai đối tượng Nguyễn Phụ Sang (SN 1990) và Lê Xuân Thái (SN 1994) cả hai đều ở thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho Công an phường Phúc La để làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép.

Mang dao phóng lợn đi thanh toán, đụng 141 - 2

Đối tượng Sang và Thái bị tạm giữ tại chốt Y2

Trung tá Nguyễn Như Quyết thông tin, vụ việc xảy ra vào 19h (ngày 13/1), khi Tổ Y2 làm nhiệm vụ tại Quang Trung- Lê Trọng Tấn hướng đi Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông), phát hiện Sang điều khiển xe máy mang BKS 30N6-7342 chở Thái ngồi sau cả hai không đội MBH.

Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, bất ngờ đối tượng Sang cho xe quay đầu vứt xe bỏ chạy được 100 met bị tổ Y2 bắt giữ.

Tại chốt Y2 đối tượng Sang khai nhận mang dao phóng lợn đi để giải quyết mâu thuẫn đã hẹn trước, khi thấy cảnh sát nên sợ bỏ chạy. Khai thác tại chỗ, hai đối tượng Sang và Thái đều có tiền án về 2 tội cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản, cả hai đều mới ra tù về.

Sau đó, Tổ Y2 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Phụ Sang và Lê Xuân Thái (SN 1994) cho Công an phường Phúc La, quận Hà Đông để làm rõ hành vi tàng chữ vũ khí thô sơ trái phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Huế (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN